Tiếng ngòi bút kim loại cào lên mặt giấy nghe gai người. Lâm Y đặt bút xuống, hai tay buông thõng, cảm giác như vừa ký tên vào bản án tử hình của chính mình.
Cố Thần cầm tờ hợp đồng lên, lướt mắt qua chữ ký nguệch ngoạc. Hắn nhếch mép, gấp gọn tờ giấy rồi nhét vào túi áo vest.
“Đứng lên.” Hắn ra lệnh.
Lâm Y lảo đảo đứng dậy, chân tê rần: “Tôi… tôi muốn về nhà thu dọn đồ đạc.”
“Không cần.” Cố Thần quay lưng bước ra cửa: “Đồ của cô, tôi thấy bẩn. Tôi sẽ mua mới.”
“Nhưng còn ảnh của mẹ tôi!” Lâm Y hoảng hốt chạy theo, nắm lấy tay áo hắn.
Cố Thần dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang túm lấy áo mình, ánh mắt sắc lạnh khiến Lâm Y vội rụt tay về như chạm phải lửa.
“Ngày mai tôi cho người mang đến. Còn bây giờ, đi theo tôi.”
***
Chiếc Maybach màu đen lao vút trong đêm mưa.
Trong xe, không khí ngột ngạt đến mức Lâm Y nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch. Cô ngồi nép sát vào cửa kính, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với người đàn ông bên cạnh.
Cố Thần nhắm mắt dưỡng thần, nhưng khí áp quanh người hắn vẫn khiến người ta nghẹt thở.
“Điện thoại của tôi…” Lâm Y lí nhí: “Tôi muốn gọi cho bạn thân, nói tôi đi công tác xa vài ngày.”
“Vứt rồi.” Cố Thần trả lời, mắt vẫn không mở.
“Cái gì?”
“Cô là tình nhân, không phải đi du lịch. Từ nay về sau, các mối quan hệ xã hội của cô bị cắt đứt. Cô chỉ thuộc về một mình tôi.”
Lâm Y siết chặt nắm tay: “Anh giam lỏng tôi sao?”
Lúc này Cố Thần mới mở mắt. Hắn nghiêng đầu, nhìn cô đầy thú vị.
“Cô nghĩ thế nào cũng được. Miễn là ngoan ngoãn.”
Xe dừng trước một biệt thự biệt lập trên lưng chừng núi. Cánh cổng sắt to lớn từ từ mở ra.
Vừa bước xuống xe, một người phụ nữ trung niên mặc âu phục chỉnh tề đã đứng chờ sẵn.
“Thiếu gia.” Bà ta cúi đầu.
Cố Thần cởi áo vest ném cho người phụ nữ, tay kia tháo cà vạt. Hắn chỉ tay về phía Lâm Y đang đứng co ro dưới mái hiên: “Quản gia Trần, đưa cô ta đi tắm rửa.”
Lâm Y lùi lại một bước: “Tôi tự tắm được.”
Cố Thần bước tới, ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm: “Tắm cho sạch. Tẩy hết mùi nghèo hèn trên người cô đi. Tối nay tôi muốn kiểm tra hàng hóa.”
Nói xong, hắn sải bước lên lầu, không thèm ngoảnh lại.
Quản gia Trần mặt không cảm xúc, đưa tay ra hiệu: “Mời Lâm tiểu thư. Đừng để Thiếu gia đợi lâu, ngài ấy ghét nhất là sự chậm trễ.”
Lâm Y cắn chặt môi dưới, nhìn bóng lưng cao lớn khuất sau cầu thang. Cô biết, từ đêm nay, cơn ác mộng của cô mới thực sự bắt đầu.