An Du từng nghĩ, vào ngày bị công ty sa thải thì cuộc đời cô đã chấm dứt.
Khi ấy, tiền tiết kiệm chẳng còn bao nhiêu, tiền thuê nhà sắp đến hạn, hàng loạt hồ sơ xin việc gửi đi đều bặt vô âm tín. Trong lúc túng quẫn nhất, cô đánh cược toàn bộ số tiền còn lại để nhận sang nhượng một siêu thị mini cũ ở khu chung cư An Bình.
Biển hiệu bạc màu, tủ lạnh kêu rè rè, khách quen thưa thớt, đối diện lại còn là chuỗi cửa hàng tiện lợi ngày ngày chèn ép.
Ai cũng nói cô điên rồi.
Cho đến đêm đầu tiên An Du ở lại kiểm kho, đúng 0 giờ 13 phút, cánh cửa sau vốn bị khóa nhiều năm bỗng tự mở ra.
Phía sau cánh cửa không phải là con hẻm cũ của khu chung cư, mà là một thành phố đổ nát chìm trong sương đỏ.
Zombie lang thang đầy đường, khung cảnh hoang tàn, nước sạch trở thành thứ hàng xa xỉ. Một cuộn băng gạc sạch có thể giữ lại mạng người. Một chai thuốc hạ sốt trẻ em cũng đủ khiến một người mẹ giữa thời tận thế quỳ xuống bật khóc.
Cậu thiếu niên đầu tiên bước qua cửa, toàn thân dính đầy máu và bụi đất, ôm chặt một viên tinh hạch xám đục, khàn giọng hỏi cô:
“Ở đây… có nước sạch không?”
Từ đó, siêu thị An Tâm ban ngày bán mì gói, nước uống, pin, bật lửa cho cư dân hiện đại.
Ban đêm, nó trở thành cửa hàng sinh tồn duy nhất của các căn cứ thời tận thế.
An Du không phải thần tiên, cũng không phải đấng cứu thế toàn năng.
Cô chỉ biết kiểm kho nhập hàng, đóng gói combo, lập bảng giá và giữ đúng quy tắc giao dịch.
Nhưng chính những việc nhỏ bé ấy lại mang đến cho căn cứ Đông Lâm giọt nước sạch đầu tiên, cuộn băng gạc sạch đầu tiên, và ngọn đèn đầu tiên thắp sáng trong đêm dài đầy xác sống.
Người khác cứu thế bằng dị năng, vũ khí và máu.
An Du cứu người bằng một cuốn sổ nhập hàng, một chiếc máy quét mã, một bảng giá treo sau quầy, và những nguyên tắc không bao giờ thay đổi:
Không bán bừa, không cho không, tuyệt đối không để kẻ mạnh cướp mất đường sống của người yếu.
Khi các căn cứ tận thế lần lượt tìm đến, khi chợ đen nhăm nhe cướp nguồn hàng, khi căn cứ quân sự muốn độc quyền siêu thị của cô, An Du mới hiểu cánh cửa sau kia không chỉ mở ra một thế giới cần được cứu rỗi.
Nó còn mở ra con đường để một cô gái thất nghiệp như cô, từng bước trở thành chủ tiệm duy nhất có quyền đặt ra luật lệ giao dịch cho cả thời tận thế.
Đêm nay, trong siêu thị An Tâm vẫn sáng đèn, trên kệ hàng đã chất đầy nước, bánh, thuốc men, đèn pin, băng gạc.
Nếu muốn sống tiếp, xin vui lòng xếp hàng giao dịch.





Bình Luận (0)