Đến nội dung chính

Chương 6: Rời khỏi công ty cũ

admin 532 Chữ Cài Đặt

An Du gật đầu, đứng dậy.

Khi đi qua hành lang kính, cô nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên cửa: : áo sơ mi trắng đã mặc từ sáng, tóc buộc thấp, mắt hơi đỏ nhưng không khóc. Trông cô không giống người vừa thắng, cũng không giống người hoàn toàn thua. Chỉ giống một nhân viên văn phòng bình thường bị dây chuyền vận hành nghiền qua, sau đó lặng lẽ nhặt lại những thứ còn thuộc về mình.

Bàn làm việc của cô không có nhiều đồ.

Một chiếc cốc sứ màu vàng nhạt, mép cốc có vết mẻ nhỏ do lần chuyển chỗ ngồi trước làm rơi. Một chậu cây bạc hà đã hơi héo vì mấy hôm nay cô bận xử lý khiếu nại, quên tưới nước. Một dây sạc điện thoại, hai cây bút dạ dùng để đánh dấu kệ hàng khi đi cửa hàng, vài tờ nhãn mẫu “cận date giảm giá”, “mua hai tặng một”, “kiểm hàng trước khi nhận”.
Cô bỏ từng thứ vào túi vải.

Mấy đồng nghiệp xung quanh giả vờ bận. Có người cúi đầu gõ bàn phím rất nhanh, màn hình lại đang dừng ở trang chủ hệ thống. Có người đứng dậy đi lấy nước, lúc ngang qua bàn cô thì bước chân chậm lại, nhưng cuối cùng vẫn đi tiếp.

Điện thoại An Du rung nhẹ.

Một tin nhắn riêng hiện lên.

“Du, tớ nghe nói rồi. Cậu… đừng nghĩ nhiều. Mọi người đều biết cậu không phải kiểu người làm ẩu. Nhưng chuyện này bọn tớ cũng không giúp được. Sau này có gì cần hỏi việc chỗ khác thì nhắn tớ.”

An Du nhìn tin nhắn vài giây, trả lời: “Ừ, cảm ơn.”

Không trách được.

Ai cũng phải giữ bát cơm của mình. Trong công ty này, người đứng ra nói một câu công bằng hôm nay, ngày mai có thể thành người tiếp theo bị hỏi chuyện. Cô hiểu, nhưng hiểu không có nghĩa là không lạnh lòng.
Trước khi tắt máy tính, An Du mở thư mục cá nhân lần cuối. Những file đào tạo nhân viên cửa hàng do cô tự làm, bảng mẫu kiểm hạn dùng, mẫu kế hoạch xử lý hàng cận date, danh sách nhà cung ứng địa phương từng liên hệ, cô đều sao lưu những phần thuộc về ghi chú cá nhân của mình vào USB riêng. Tài liệu nội bộ không được mang, cô không động vào. Những gì cô lấy chỉ là kinh nghiệm do cô tự tích lũy từng ngày.

Cô xóa đăng nhập cá: nhân khỏi trình duyệt, dọn sạch ngăn kéo, tắt máy.

Lúc rời khỏi văn phòng, thẻ nhân viên của cô bị thu lại ở quầy tân.

Cánh cửa kính tự động mở ra, hơi nóng cuối chiều của Ninh Thành lập tức ập vào mặt.

Thành phố vẫn đông như mọi ngày.

Dòng xe trước tòa nhà văn phòng nối đuôi nhau, tiếng còi xe, tiếng người giao hàng gọi điện, tiếng bánh xe vali lăn trên vỉa hè hòa thành một mảng âm thanh hỗn loạn. Mặt trời đã nghiêng xuống sau những tòa nhà cao tầng, ánh nắng vàng gắt chiếu lên kính xe buýt, lóa đến mức An Du phải nheo mắt.