Đến nội dung chính

Chương 8: Cố thêm chút nữa đi

admin 487 Chữ Cài Đặt

Xe bus lắc mạnh, chậu bạc hà trong tay cô nghiêng đi, vài hạt đất rơi xuống túi vải.

An Du đỡ lại, nhìn mấy chiếc lá héo rũ.

“Cố thêm chút nữa đi.” Cô nói rất khẽ, không biết nói với cây hay với chính mình.

Phòng trọ của An Du nằm trong một khu nhà sáu tầng cũ, cách công ty hơn bốn mươi phút đi xe buýt. Căn phòng chưa đến hai mươi mét vuông, có một cửa sổ nhỏ nhìn ra tường nhà bên cạnh, một chiếc giường đơn, một bàn gấp, một tủ quần áo vải, bếp điện đặt: cạnh bồn rửa mini. Mùa hè hơi bí, mùa đông gió lùa, nhưng tiền thuê còn trong mức cô chịu được.

Vừa mở cửa, mùi ẩm của phòng kín cả ngày phả ra.

An Du đặt túi xuống, thay dép, tưới một ít nước cho chậu bạc hà rồi đặt nó lên bệ cửa sổ. Cô cởi áo sơ mi, thay áo thun rộng, rửa mặt bằng nước lạnh. Trong gương, sắc mặt cô nhợt nhạt hơn buổi sáng, dưới mắt có quầng mờ vì mấy hôm liền xử lý khiếu nại.
Tủ lạnh mini còn nửa hộp cơm nguội, hai quả trứng, một bó rau cải đã hơi vàng lá.

Cô nấu tạm một bát mì trứng. Trong lúc chờ nước sôi, cô mở laptop.

Trang tuyển dụng hiện ra với những dòng tiêu đề quen thuộc:

“Chuyên viên vận hành cửa hàng yêu cầu ba năm kinh nghiệm, chấp nhận tăng ca.”

“Giám sát chuỗi bán lẻ với mức lương cạnh tranh, ưu tiên ứng viên chịu được áp lực cao.”

“Nhân viên kiểm soát hàng hóa yêu cầu thử việc hai tháng và có KPI xử lý tồn kho.”

An Du lọc theo khu vực Ninh Thành, mức lương, ngành bán lẻ. Tin tuyển dụng không ít, nhưng vị trí phù hợp thì không nhiều. Chỗ lương ổn yêu cầu kinh nghiệm quản lý cấp cao hơn. Chỗ nhận người nhanh thì lương thấp, thời gian làm việc kéo dài, mô tả công việc mơ hồ đến mức nhìn là biết vào rồi phải ôm đủ thứ.
Cô mở một mẫu hồ sơ, nhìn dòng “Lý do rời công ty cũ” mà dừng lại rất lâu.

Nếu công ty mới gọi xác minh, công ty cũ sẽ nói gì?

“Chấm dứt theo thỏa thuận.”

Hay bóng gió về sai sót vận hành?

Một người làm bán lẻ bị dính đến hàng lỗi và khiếu nại khách hàng, dù không phải lỗi thật, cũng đủ khiến nhà tuyển dụng do dự. Cô có thể giải thích, có thể đưa sổ tay, có thể nói mình từng báo cáo. Nhưng trong buổi phỏng vấn ngắn ngủi, người ta có kiên nhẫn nghe không?

Nước trong nồi sôi trào, bọt trắng phụt ra mép.

An Du vội chạy tới tắt nhỏ lửa, bỏ mì vào. Mùi gia vị công nghiệp bốc lên, quen thuộc đến mức khiến người ta hơi chán nản.