Đến nội dung chính

Chương 16: Chắc đây là chủ mới của siêu thị An Tâm ạ?

admin 551 Chữ Cài Đặt

“À, dì La đấy à. Phải, đây là An Du, cháu nó đang xem để nhận sang lại cửa hàng.” Chú Lâm giới thiệu.

Dì La bước tới gần, đặt chiếc giỏ nhựa lên quầy thu ngân, nhìn An Du bằng ánh mắt vừa tò mò vừa có chút dò xét của những người hàng xóm nhiều chuyện: “Con gái trẻ măng thế này mà đã ra làm chủ cơ à? Quê quán ở đâu hả cháu? Đã có gia đình chưa?”

“Cháu chào dì, cháu quê ở tỉnh bên, mới lên Ninh Thành làm việc được vài năm thôi ạ. Cháu vẫn độc thân.” An Du kiên nhẫn trả lời, nụ cười trên môi không hề giảm bớt. Cô biết rất rõ, những người như dì La tuy phiền phức nhưng lại là nguồn thông tin cực kỳ quan trọng ở các khu dân cư cũ.

“Ôi dào, con gái một mình tự lập là giỏi đấy.” Dì La chép miệng, ghé sát tai An Du nói nhỏ, nhưng giọng bà vốn to nên chú Lâm đứng cạnh vẫn nghe rõ mồn một: “Nhưng dì nói thật nhé, cháu nhận cái tiệm này là phải can đảm lắm đấy. Nhìn sang đối diện mà xem, cái tiệm chuỗi của thằng Tống Khải kia kìa. Nó mở suốt ngày đêm, hàng hóa thì nhiều, lại hay có mấy cái trò tích điểm đổi quà. Mấy chủ trước của tiệm này đều không trụ nổi quá một năm đâu. Cháu mà bán đắt một đồng là người dân ở đây họ chạy sang bên kia ngay.”
“Dì La cứ dọa cháu nó.” Chú Lâm cười khổ.

“Tôi nói thật chứ dọa gì ông.” Dì La lườm chú Lâm một cái, rồi lại quay sang An Du: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người già ở cái chung cư này như dì lại không thích sang bên kia đâu. Bên đó nhân viên toàn mấy đứa trẻ ranh, mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh như tiền, vào mua có gói muối mà chúng nó cũng bắt quét mã, phiền phức chết đi được. Cửa hàng này nếu bán đồ rẻ hơn một chút, thái độ vui vẻ, quen mặt quen tên thì vẫn có người ủng hộ.”

“Cháu cảm ơn dì La đã nhắc nhở ạ. Cháu sẽ lưu ý điều này.” An Du chân thành cảm ơn. Những lời của dì La hoàn toàn trùng khớp với phân tích của cô về tệp khách hàng lớn tuổi tại đây. Họ cần sự quen thuộc và sự chăm sóc mang tính cá nhân, điều mà các chuỗi cửa hàng tiện lợi công nghiệp hóa không bao giờ cung cấp được.
Đúng lúc đó, cửa kính lại một lần nữa được đẩy ra. Một người đàn ông trẻ tuổi, khoảng ba mươi tuổi, mặc chiếc áo sơ mi đồng phục màu xanh dương thêu logo của chuỗi cửa hàng tiện lợi đối diện bước vào. Hắn có vóc dáng cao ráo, tóc vuốt keo gọn gàng, nhưng đôi mắt híp lại luôn mang theo vẻ ngạo mạn.

“Chào chú Lâm.” Người đàn ông lên tiếng, ánh mắt lập tức dời sang An Du: “Nghe nói hôm nay có người đến xem tiệm, cháu sang chào hỏi một câu. Chắc đây là chủ mới của siêu thị An Tâm ạ?”