Cô đứng ở trạm xe bus, túi vải đựng đồ công sở đặt dưới chân, chậu bạc hà héo ôm trong tay. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng không biết nên làm gì trước.
Cô nên về phòng trọ tìm việc, đi ăn gì đó hay gọi điện về nhà nói mình ổn.
Điện thoại trong tay hiện thông báo số dư tài khoản. An Du mở app ngân hàng, đứng giữa trạm xe bus tính lại tiền.
Tiền tiết kiệm của cô không nhiều, sau mấy năm đi làm ở Ninh Thành, trừ tiền thuê nhà, sinh hoạt, gửi về nhà vài lần, còn lại chẳng đáng bao nhiêu.
Tiền thuê phòng tháng sau còn tám ngày nữa phải đóng.
Điện nước, mạng, phí quản lý vừa đến tin nhắn nhắc thanh toán.
Về ăn uống nếu cô tự nấu, mỗi ngày có thể ép xuống mức thấp nhất, nhưng không thể không ăn.
Đi lại, điện thoại, bảo hiểm tạm thời sau khi nghỉ việc, chi phí tìm việc, in hồ sơ, thỉnh thoảng mua thuốc đau dạ dày.
Còn khoản hỗ trợ chấm dứt hợp đồng, lương và phép chưa nhận, nhưng nhanh nhất cũng phải đến kỳ thanh toán.
An Du bấm máy tính mấy lần. Con số cuối cùng nằm trên màn hình như một vạch đỏ cảnh báo.
Nếu không có thu nhập mới, cô chống được hơn năm tháng. Dè sẻn hết mức thì thêm được bảy tháng. Nhưng chỉ cần có một khoản phát sinh như ốm, hỏng máy tính, hoặc chủ nhà tăng tiền cọc, kế hoạch sẽ vỡ ngay.
Xe bus tới, cửa mở ra kêu “xì” một tiếng.
An Du lên xe, tìm một chỗ bên cạnh cửa sổ. Giờ tan tầm, trong xe chật người. Một đứa trẻ đeo cặp tựa vào chân mẹ ngủ gật, một anh giao hàng ôm túi giữ nhiệt đứng sát cửa sau, hai cô sinh viên nhỏ giọng nói chuyện bài tập nhóm. Mùi nước hoa, mùi mồ hôi, mùi đồ chiên từ túi ai đó mang lên xe trộn vào nhau, rất đời thường, cũng rất xa lạ.
Cô tựa trán lên kính.
Ninh Thành là thành phố hạng hai, không quá hoa lệ như những nơi người ta hay khoe trên mạng, nhưng vẫn đủ lớn để nuốt mất một người trẻ không có chỗ dựa. Mỗi tòa nhà sáng đèn đều chứa hàng trăm bàn làm việc giống bàn của cô vừa rời khỏi. Mỗi người đứng trong xe này đều có tiền nhà phải trả, bữa tối phải lo, ngày mai phải dậy đúng giờ.
Cô thoáng nghĩ đến việc về quê.
Ở quê, ít nhất không cần trả tiền thuê phòng cao như Ninh Thành. Người thân chắc sẽ nói: “Mệt thì về nghỉ một thời gian.” Nhưng nghỉ một thời gian là bao lâu? Một tháng, ba tháng, rồi sau đó? Hàng xóm hỏi cô làm ở thành phố sao lại về, người nhà ngoài miệng không trách nhưng trong lòng sẽ lo. Cô không sợ mất mặt đến mức chết cũng không quay đầu, nhưng cô không muốn mang một đống rắc rối chưa giải quyết về nhà rồi để người khác gánh cùng.