An Du đọc từng dòng.
Tiền thuê 8 nghìn tệ không rẻ với cô, nhưng với mặt bằng tầng trệt 80 mét vuông trong khu dân cư thì giá này cũng không vô lý. Cọc hai tháng là áp lực lớn. Giá sang nhượng thấp nhưng chưa rõ hàng tồn thế nào. Hợp đồng còn hơn một năm, nếu chủ nhà không ký tiếp thì rủi ro. “Có mấy người cũng hỏi” có thể là thật, cũng có thể chỉ là cách gây áp lực cho cô.
Cô hỏi tiếp: “Sáng mai mấy giờ xem được? Em cần kiểm hàng tồn, hạn dùng, thiết bị và hợp đồng thuê trước khi quyết định.”
Bên kia trả lời: “Chín giờ cũng được. Em đến cổng khu chung cư An Bình thì gọi số này chú chủ tiệm sẽ dẫn vào. Cứ xem thoải mái, nếu thiện chí thì mình nói chuyện.”
An Du nhìn chữ “chín giờ” một lúc, rồi nhắn: “Được, sáng mai chín giờ em qua.”
Sau khi chốt lịch, cô không ngủ ngay.
Cô lấy cuốn sổ tay công việc, lật sang một trang trắng. Trên đầu trang, cô viết:
“Xem siêu thị mini An Tâm tại khu chung cư An Bình.”
Bên dưới là từng gạch đầu dòng.
1. Vị trí: mặt tiền, lối đi cư dân, gần cổng hay sâu trong khu, có chỗ để xe không.
2. Lưu lượng khách: sáng, trưa, tối; nhóm khách chính là người già, sinh viên, gia đình hay dân văn phòng.
3. Đối thủ xung quanh: cửa hàng tiện lợi, tạp hóa, chợ, quán nước.
4. Hàng tồn: kiểm hạn dùng, nhóm hàng bán nhanh/bán chậm, hàng cận date, hàng hỏng, hàng không rõ nguồn.
5. Thiết bị: tủ lạnh, đèn, camera nếu có, máy tính tiền, kệ, điều hòa/quạt, ổ điện.
6. Chi phí: sang nhượng, tiền thuê, tiền cọc, điện nước, sửa chữa ban đầu, nhập hàng bổ sung.
7. Hợp đồng: thời hạn thuê, quyền sang nhượng, chủ nhà có đồng ý không, điều khoản tăng giá.
8. Lý do giá thấp: chủ cũ thật sự bận việc gia đình hay cửa hàng lỗ nặng vì nguyên nhân khác.
9. Dòng tiền: cần doanh thu tối thiểu mỗi ngày bao nhiêu để hòa vốn.
Viết đến mục cuối, An Du dừng bút rất lâu.
Cô mở lại app ngân hàng, nhìn số dư. Rồi cô nhìn ảnh siêu thị An Tâm trên màn hình điện thoại. Biển hiệu cũ mờ, ánh đèn nhợt nhạt, hai dãy kệ lộn xộn, tủ lạnh nước uống đứng im trong góc như một món đồ bị bỏ quên.
Nhận sang nhượng một cửa hàng vào lúc này là rủi ro nhưng tiếp tục ngồi chờ một công việc chưa biết bao giờ có cũng là rủi ro.
Khác nhau chỉ là với cửa hàng thì ít nhất cô biết mình có thể bắt đầu từ đâu: lau sạch kệ, kiểm hạn dùng, phân loại hàng, tính giá vốn, đổi cách trưng bày, làm lại bảng giá, gom hàng cận date thành combo, giữ dòng tiền từng ngày. Những việc đó nhỏ và cực, không hào nhoáng nhưng nằm trong khả năng của cô.
An Du đặt báo thức lúc bảy rưỡi giờ sáng.
Ngoài cửa sổ, Ninh Thành đã bớt ồn hơn ban chiều. Ánh đèn từ tòa nhà đối diện hắt lên tường phòng trọ một mảng vàng nhạt. Chậu bạc hà trên bệ cửa sổ vẫn rũ lá, nhưng sau khi được tưới nước, vài ngọn lá non dường như đã dựng lên một chút.
An Du đóng sổ, đặt bút lên trên trang danh sách kiểm tra.
Cô không biết siêu thị mini An Tâm có phải lối ra hay lại là một cái hố khác nhưng sáng mai, cô sẽ đến khu chung cư An Bình xem tận mắt. Có lẽ đây là canh bạc đầu tiên mà cô tự đặt cho mình.