Đến nội dung chính

Chương 5: Cô biết mình không có nhiều quân bài trong tay

admin 511 Chữ Cài Đặt

An Du đặt bản thỏa thuận xuống, lấy điện thoại mở ứng dụng máy tính.

Cô tính rất nhanh. Lương cơ bản của cô không cao, thu nhập chủ yếu dựa vào phụ cấp vận hành và hiệu suất. Nửa tháng lương cơ bản, cộng tiền lương còn lại sau khi trừ bảo hiểm, nếu thưởng bị cắt, tổng cộng chỉ đủ cô trả tiền nhà ba tháng và sinh hoạt dè sẻn thêm vài tuần.

Cô nhìn điều khoản ghi chú nội bộ thêm lần nữa.

“Dòng này phải sửa.”

Nhân sự nhìn theo ngón tay cô.

“Nhân viên có sai sót trong việc theo dõi, cảnh báo và xử lý rủi ro hàng hóa. Em không chấp nhận câu này vì em có cảnh báo, công ty không thể bắt em ký nhận việc em không làm.”

Nhân viên pháp chế ngồi bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng: “Đây là ghi chú nội bộ, nó không ảnh hưởng nội dung thỏa thuận chính.”

“Không ảnh hưởng thì bỏ đi.” An Du nói.
Không khí trong phòng họp trùng xuống. Cô nhân sự cũng ngừng cười: “An Du, em nên cân nhắc trước khi ý kiến. Nếu sửa qua sửa lại, quy trình phê duyệt sẽ mất thời gian. Hôm nay chưa chắc em đã ký được.”

“Vậy em sẽ mang về đọc kỹ hơn.”

“Theo quy định, tài liệu này không được mang ra khỏi phòng.”

“Trước khi ký em có quyền đọc kỹ từng điều khoản.” An Du đẩy bản thỏa thuận về phía cô nhân sự: “Ngoài ra, tiền lương còn lại, phép năm và thời gian chốt bảo hiểm, ngày thanh toán phải ghi rõ. Nếu công ty không ghi, em sẽ không ký.”

Nhân sự nhìn cô vài giây, An Du cũng nhìn lại.

Cô biết mình không có nhiều quân bài trong tay. Cô không có luật sư, không có thời gian kéo dài, càng không có tiền để đuổi theo một vụ tranh chấp lao động mệt mỏi. Nhưng ít nhất, cô không muốn trong ngày cuối cùng ở đây, ngay cả mấy dòng quyền lợi cơ bản cũng bị người khác bỏ qua.
Cuối cùng, cô nhân sự đứng dậy ra ngoài gọi điện.

Mười phút sau, cô ta quay lại với một bản thỏa thuận mới. Dòng ghi chú nội bộ được đổi thành: “Hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận.”

Ngày thanh toán lương, phép còn lại và thời gian chốt bảo hiểm cũng được ghi cụ thể hơn. Tuy nhiên khoản hỗ trợ vẫn ít đến đáng thương, thưởng hiệu suất vẫn bị bỏ ngỏ, nhưng An Du biết đây đã là mức quyền lợi cao nhất cô có thể giành được lúc này.

Cô đọc lại hai lần và chụp những trang được phép chụp rồi ký tên.

Nét bút cuối cùng kéo xuống, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy tiếng ma sát trên giấy.

Nhân sự thu lại một bản, đưa cho cô bản còn lại: “Em có thể thu dọn đồ cá nhân trong hôm nay. Tài khoản nội bộ sẽ khóa sau mười tám tiếng nữa.”