Hoàng Chi Giang yêu thầm Phạm Ca Khuê, nhưng không dám nói ra, bởi Phạm Ca Khuê đã từng có bạn trai, cô không dám liều lĩnh nói ra tình cảm này. Cứ nghĩ tình cảm ấy sẽ bị chôn giấu mãi, nhưng ai ngờ có một ngày đại dịch bùng nổ, khiến Hoàng Chi Giang thề rằng phải bảo vệ Phạm Ca Khuê cho đến chết, nhưng không ngờ rằng chính cô lại gián tiếp hại chết nàng.
Được sống lại một lần nữa, Hoàng Chi Giang không dám tái phạm sai lầm, cô bắt buộc phải đưa ra một lựa chọn khó khăn, đó là giả chết để rời đi.
—
Phạm Ca Khuê không hề hay biết Hoàng Chi Giang có tình cảm với mình, nhưng nàng có thể cảm nhận được điều gì đó mỗi khi Hoàng Chi Giang nhìn nàng.
Ngày đi làm nhiệm vụ, Hoàng Chi Giang dùng năng lực của mình để cứu lấy mạng sống cho Phạm Ca Khuê, rồi biến mất giữa bầy xác sống. Phạm Ca Khuê khi đó tận mắt chứng kiến tất cả, nàng không thể tin được, đến lúc ấy nàng mới muộn màng nhận ra bản thân đã yêu Hoàng Chi Giang nhiều tới mức nào.
Tất cả đều nói cô đã chết, chỉ có Phạm Ca Khuê cố chấp không tin.
Mang mái tóc bạc vì độc tố năm ấy, nàng nhiều năm lập thành một đội nhỏ, rời khỏi khu an toàn, bước vào những vùng đất nguy hiểm nhất, hết lần này đến lần khác tìm kiếm một người không còn tồn tại trong danh sách người sống.
Cho đến một ngày, trong căn nhà đổ nát ngoài vùng cấm, giữa bóng tối mục rữa của đại dịch.
Có người khàn giọng gọi: “Khuê.”
Người đáng lẽ phải chết đã trở về!
Tác giả: manhtrai.





Bình Luận (0)