Thẩm Lưu Ly vốn là Vinh Hoa Quận chúa cành vàng lá ngọc của phủ Tần Vương. Cho đến một ngày gia tộc gặp nạn, nàng ôm theo bức mật thư mang huyết ấn gieo mình xuống dòng suối cạn, trôi dạt vào thôn Bách Tùng.
Tại vùng đất mang quy luật quái dị “chân trần sống, giày ngọc chết” này, viên ngọc quý chốn kinh thành đành phải nương nhờ Hoắc Dã – tên đại ca lưu manh đi chân đất, bặm trợn và mỏ hỗn nhất vùng.
Ban đầu trong mắt Thẩm Lưu Ly, tên nam nhân này quả thực là một kẻ vô sỉ đáng ghét.
Khi nàng dâng thỏi vàng ròng để mua mạng, hắn tiện tay ném thẳng xuống vực nước sâu, không chút nể nang chế nhạo: “Đại tiểu thư à, ta khuyên cô nên cất cái thói kiêu ngạo của kẻ nhiều tiền đi. Mang cái thứ lấp lánh phiền phức này chỉ khiến cô nhanh đầu thai hơn thôi, đồ ngốc.”
Khi nàng khó chịu với chiếc giường tre ọp ẹp và bẩn thỉu trong miếu hoang, hắn khoanh tay thản nhiên đáp trả: “Không ngủ trên này thì ngủ dưới đất với lũ chuột nhé?”
Thế nhưng, vị Quận chúa kiêu ngạo ấy không ngờ rằng đằng sau cái miệng độc địa kia lại là sự sủng ái đến tận xương tủy.
Ngay sau khi chê bai nàng yếu ớt phiền phức, gã lưu manh ấy lại cởi trần xắn tay áo, đích thân xuống bếp hầm một nồi canh gà rừng nấm hương ngọt lịm, cẩn thận thổi nguội rồi đút từng muỗng tận miệng để kéo nàng về từ cửa tử.
Ngoài miệng mắng nàng chết thì sẽ quăng xuống hố, nhưng nửa đêm trời đổ mưa bão, hắn lại dầm mình leo lên vách đá dựng đứng hái Cỏ Mắt Rồng về chữa bệnh cho nàng.
Thậm chí, gã nam nhân thô lỗ chuyên dùng dao phay chém giết sát thủ không chớp mắt ấy, lại dịu dàng nâng bàn chân nhỏ bé của nàng lên rửa sạch bùn đất, thản nhiên chặn miệng người đời: “Nương tử ta đi chân đất cả ngày, ta xót thì ta rửa. Ai dám nói ra nói vào?”
Ngày tên vị hôn phu cũ từng nhẫn tâm phản bội nàng dẫn theo hàng trăm kỵ binh thiết giáp của triều đình đến bao vây để dồn nàng vào chỗ chết, Thẩm Lưu Ly ngỡ mình đã bước vào quỷ môn quan.
Thế nhưng giữa vòng vây gươm giáo sáng lòa, Hoắc Dã lười biếng nhả cọng cỏ khô đang ngậm, vung thanh đoản đao rỉ sét chắn ngang trước mặt nàng. Khí thế cuộn trào, ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng sắc lẹm như dã thú:
“Đất dưới chân ta là do ta làm chủ. Ngai vàng thối nát kia cũng chỉ là từ đất đá mà dựng lên thôi. Nếu bọn chúng dám ép chúng ta vào đường cùng, ta sẽ dùng đôi chân trần này đạp nát cái ngai vàng đó!”
Kẻ mang giày ngọc thì phản bội, kẻ chân trần lại liều mạng bảo vệ nàng.
Đây là câu chuyện về một gã lưu manh giấu nghề và một vị qauận chúa sa cơ.
Hắn dùng thanh đoản đao mở ra đường máu vạn dặm, lại dùng khói bếp nhân gian ủ ấm trái tim nàng cả một đời.





Bình Luận (0)