Đến nội dung chính

Chương 5: Hắn ghé sát tai nàng, phả ra hơi thở ấm áp nhưng lời nói lại lạnh lùng

admin 532 Chữ Cài Đặt

Hắn ghé sát tai nàng, phả ra hơi thở ấm áp nhưng lời nói lại lạnh lùng: “Muốn sống sót ở đây thì phải học cách đi chân đất. Giữ cái thứ lấp lánh phiền phức này trên người chỉ khiến cô đi đầu thai nhanh hơn thôi, đồ ngốc.”

Thẩm Lưu Ly cắn chặt môi, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám mắng nàng là “đồ ngốc”, lại càng chưa có ai dám ném tiền của nàng đi một cách thản nhiên như vậy. Tên lưu manh chân đất này thật sự quá ngông cuồng!

Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại lý trí. Bản thân đang trọng thương, sát thủ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nàng cần một chỗ dung thân, và tên nam tử võ nghệ có vẻ không tồi này là chỗ dựa duy nhất lúc này.

“Được.” Thẩm Lưu Ly nuốt giận vào trong, giọng dịu xuống nhưng vẫn giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng: “Vậy ngươi muốn gì mới chịu giúp ta?”
Hoắc Dã liếc nhìn đôi bàn tay mềm mại không một vết chai sạn của nàng, rồi lại nhìn xuống đôi chân trần nhỏ nhắn đang run rẩy vì lạnh.

Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ nghịch ngợm: “Muốn ta cứu cô? Đơn giản thôi, thôn Bách Tùng không nuôi kẻ ăn bám. Cô biết nhổ cỏ không?”

“Cái gì?” Thẩm Lưu Ly ngơ ngác. Nàng là Vinh Hoa Quận chúa, tinh thông cầm kỳ thi họa, am hiểu luật pháp sổ sách, giờ đây tên khốn này lại hỏi nàng có biết nhổ cỏ không?

“Không biết chứ gì?” Hoắc Dã đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên quần, định quay lưng bỏ đi: “Thế thì tự sinh tự diệt đi nhé.”

“Đứng lại!” Thẩm Lưu Ly vội vàng gọi giật lại. Nàng hít một hơi thật sâu, cố nén cơn đau đang cuộn trào trong cơ thể: “Ta… ta học được mà!”

Hoắc Dã dừng bước, hắn quay đầu lại nhìn cô nương nhỏ đang chật vật gượng dậy trên bãi đất bùn. Dù y phục rách nát, mặt mũi lấm lem, nhưng ánh mắt kiên cường, bất khuất của nàng lại khiến trái tim hoang dã của hắn khẽ rung động.
Hắn chậm rãi đi ngược trở lại, đứng trước mặt nàng. Hắn cúi người, không nói một lời, bế xốc nàng lên một lần nữa. Lần này, nàng không đẩy hắn ra nữa, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy bức mật thư trước ngực.

“Hầu Tử, dọn dẹp dấu vết ở đây sạch sẽ cho ta. Đừng để bất kỳ mùi vị lạ nào lọt vào thôn.” Hoắc Dã ra lệnh, giọng điệu cợt nhả thường ngày biến mất, thay vào đó là sự uy nghiêm lạnh lùng của một kẻ đứng đầu.

“Rõ, đại ca!” Hầu Tử nhanh chóng thi hành nhiệm vụ.

Hoắc Dã bế Thẩm Lưu Ly bước đi trên con đường mòn dẫn vào sâu trong sương mù. Làn sương dày đặc như có linh tính, tự động rẽ lối cho đôi bàn chân trần của hắn đi qua rồi lập tức khép lại, xóa sạch mọi dấu vết của thế giới bên ngoài.