Giữa điện thờ không hề có tượng thần phật nào, chỉ có một bệ đá lớn màu đen tuyền, bên trên đặt một thanh đao gãy nát cùng vô số mảnh sắt vụn vương vãi khắp nơi.
Hoắc Dã bước đến góc miếu, nhẹ nhàng đặt nàng xuống một chiếc giường tre ọp ẹp. Chiếc giường phát ra những tiếng kêu “két… két…” Khô khốc dưới sức nặng của nàng.
“Nằm yên đó, đừng có cựa quậy nếu không muốn vết thương rách thêm.” Hoắc Dã ra lệnh, giọng nói của hắn lúc này không còn vẻ cợt nhả cợt nhả thường ngày nữa, mà trở nên trầm thấp, uy nghiêm đến đáng sợ.
Thẩm Lưu Ly thở dốc, nàng nghiêng đầu nhìn quanh ngôi miếu hoang lạnh lẽo. Ánh mắt nàng dừng lại ở những vết lõm sâu hoắm trên sàn đá hoa cương cứng rắn xung quanh bệ thờ. Với khứu giác nhạy bén của mình, nàng ngửi thấy một mùi hương vô cùng kỳ lạ. Đó không phải là mùi nhang khói cúng bái thông thường, mà là mùi vị của đất bị nung chảy ở nhiệt độ cực cao, một mùi hương mang theo sức mạnh nặng nề, bí ẩn và đầy áp lực. Nàng cảm nhận được một luồng khí nóng vô hình đang tuần hoàn cuồn cuộn bên dưới mặt đất của ngôi miếu này.
Nàng cố gượng dậy bằng khuỷu tay run rẩy: “Đây… đây là nơi nào? Ngươi đưa ta đến đây làm gì?”
Hoắc Dã không thèm trả lời câu hỏi của nàng. Hắn đi thẳng đến góc miếu, nhấc một vò rượu lớn lên, nốc một ngụm lớn rồi phun mạnh vào một chậu than nhỏ đặt cạnh giường tre.
“Bùm” một tiếng, ngọn lửa bùng lên đỏ rực, xua tan bóng tối và sưởi ấm không gian lạnh lẽo xung quanh. Ánh lửa bập bùng soi rõ gương mặt góc cạnh, phong trần với những đường nét sắc sảo như tạc và đôi mắt sáng quắc của hắn.
Hắn rút từ bên hông ra một con đoản đao nhỏ hẹp nhưng vô cùng sắc bén, đưa lưỡi dao lên hơ trên ngọn lửa đỏ rực cho đến khi lưỡi thép nóng đỏ lên.
“Nơi lánh đời của một tên chân đất.” Hắn nói ngắn gọn, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt nhợt nhạt của nàng: “Cởi áo ra.”
Thẩm Lưu Ly sững sờ. Gương mặt vốn trắng bệch vì mất máu của nàng trong nháy mắt bỗng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ và tức giận. Nàng dùng cả hai tay siết chặt lấy vạt áo rách nát trước ngực, đôi mắt phượng tràn đầy sự cảnh giác và phòng bị.
“Ngươi… ngươi định làm gì?”
Hoắc Dã cầm con dao nóng đỏ bước lại gần giường tre. Bóng người cao lớn, vạm vỡ của hắn đổ dài trên bức tường gạch xám của ngôi miếu, trông giống như một con sói hoang khổng lồ đang chuẩn bị vồ lấy con mồi nhỏ bé.