Đến nội dung chính

Chương 10: Ta không có hứng thú với cái thân hình gầy nhom như bộ xương khô của cô đâu

admin 519 Chữ Cài Đặt

Hắn cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Thẩm Lưu Ly có thể nhìn thấy rõ từng tia máu nhỏ trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, và ngửi thấy mùi đất ẩm nồng đậm toát ra từ da thịt hắn.

“Ta không có hứng thú với cái thân hình gầy nhom như bộ xương khô của cô đâu.”

Hoắc Dã nhếch môi, nụ cười lưu manh quen thuộc lại xuất hiện: “Vết thương sau lưng cô bị dính độc từ lưỡi kiếm của bọn sát thủ kia rồi. Nếu không dùng dao nóng khoét bỏ phần thịt thối đã đen ngòm kia đi, thì chỉ cần đến sáng mai, cô sẽ biến thành một cái xác chết tím tái. Lúc đó, ta cũng chẳng buồn trả lại cây trâm ngọc kia cho một người chết đâu.”

Thẩm Lưu Ly cắn chặt môi dưới đến mức rỉ máu. Nàng biết hắn không hề dọa mình. Cảm giác tê dại lạnh buốt đang lan dần từ bả vai xuống dọc cánh tay trái, khiến nàng gần như không còn cảm giác gì ở nửa thân trên nữa. Nàng nhìn vào đôi bàn tay to lớn, thô ráp đầy vết chai sạn nhưng vô cùng vững chãi của hắn, rồi lại nhìn vào đống đổ nát xung quanh.
Nàng là Vinh Hoa Quận chúa, là đóa hoa kiêu sa, rực rỡ nhất chốn kinh kỳ hoa lệ, vậy mà giờ đây lại rơi vào cảnh ngộ thảm hại này, phải giao phó tính mạng và thân thể của mình cho một tên lưu manh thôn dã trong một ngôi miếu hoang tàn rách nát. Sự trớ trêu của số phận khiến lồng ngực nàng nghẹn thắt lại.

Nhưng nàng là Thẩm Lưu Ly. Nàng không phải là nữ tử yếu đuối, chỉ biết khóc lóc cầu xin. Nàng biết phân biệt nặng nhẹ, biết điều gì là quan trọng nhất vào lúc này. Sống sót mới có hy vọng báo thù.

Nàng run rẩy xoay lưng lại phía hắn, đôi bàn tay run cầm cập nới lỏng dải thắt lưng lụa đã rách nát. Lớp y phục bằng gấm vóc quý giá giờ đây đã bết, dính chặt vào máu thịt ở vết thương sau lưng. Mỗi một cử động nhỏ của nàng đều kéo theo một cơn đau thấu tận xương tủy, khiến mồ hôi lạnh trên trán nàng vã ra như tắm.
Khi lớp áo ngoài trượt xuống, để lộ bờ vai trắng ngần như tuyết của nàng dưới ánh lửa bập bùng. Nhưng ngay giữa làn da mịn màng ấy là một vết chém dài, đen ngòm và đang rỉ ra thứ dịch độc hôi hám, phá hỏng vẻ đẹp hoàn mỹ ấy.

Hoắc Dã nhìn bờ vai trần của nàng, vẻ cợt nhả trêu đùa trên mặt hắn hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Thay vào đó là sự nghiêm túc, tập trung cao độ của một kẻ đi săn lão luyện đang đối mặt với thử thách sinh tử. Hắn quỳ một gối xuống cạnh giường tre, tay cầm con dao nhỏ đã được sát trùng qua lửa đỏ.