Tịch An từng chết một lần vì chạy trốn người mình yêu.
Ở kiếp trước, em tin rằng chỉ cần rời đi là đủ. Nhưng cơn giận phía sau quá nhanh, tiếng bước chân đuổi theo quá gần và tai nạn đã khép lại mọi lựa chọn. Khi mở mắt lần nữa, Tịch An quay về thời điểm mọi thứ còn chưa bắt đầu, mang theo ký ức, nỗi sợ, và một quyết định duy nhất: tránh xa người ấy.
Người đó, Tạ Vô Ngôn, không trùng sinh.
Anh sống một đời mới, bình thường đến mức không nên nhớ ra quá khứ. Chỉ là bên cạnh anh xuất hiện một hệ thống. Nó biết quá nhiều, nó quá quen thuộc và luôn dẫn anh về phía Tịch An.
Từng mảnh ký ức không thuộc về hiện tại bắt đầu xâm nhập.
Tạ Vô Ngôn nhận ra sự thật, thứ đang ở trong đầu anh không phải “giúp đỡ”, mà là chấp niệm của chính mình ở kiếp trước.
Anh từ chối trở thành nó.
Và vì thế, nó tìm một thân xác khác là Lục Tri Hành
Khi Tịch An lần nữa cảm nhận được ánh nhìn quen thuộc ấy, em không biết rằng người đứng trước mặt mình đã không còn là một người. Cũng không biết rằng, từ khoảnh khắc đó, em sẽ bị đặt vào giữa hai phiên bản của cùng một tình yêu, một muốn bảo vệ, một muốn chiếm hữu.
Còn Tịch An thì không muốn gì cả.
Mà chỉ muốn sống an.





Bình Luận (0)