Ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe rèm treo cửa sổ, chiếu rọi xuống chiếc giường mang màu xanh dương mát dịu. Theo đó làm bừng sáng gương mặt non nớt, thanh nhã.
“Bịch.” Tịch An bật dậy bất chợt khiến cả cơ thể ngã xuống sàn nhà. Trán em lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt sợ hãi, tái xanh.
Bỗng em để ý lại nơi bản thân đang ngồi vừa quen vừa lạ: “Đây… đây chẳng phải phòng trọ thuê khi học năm nhất sao?” Giọng em vừa kinh ngạc vừa run rẩy. Em vội vàng đứng dậy đi nhanh tới bàn học chồng chứa sách vở và tài liệu. Em cầm quyển lịch nhỏ, đôi mắt mở to như gặp cái gì kỳ lạ lắm.
Tịch An vô tình đưa mắt sang chiếc gương dựng cạnh bàn, em nhìn gương mặt non trẻ, nước da hơi nhợt nhạt cùng cơ thể mảnh khảnh không một dấu vết tình yêu: “Chuyện gì thế? Mình đây là sống lại?” Em như không tin vào mắt mình, vỗ lên mặt bản thân một cái. Không phải là mơ.
Tịch An ngồi tựa vào ghế, nước mắt trừ khoé mắt trào ra. Không thể tin được ông trời lại thương xót em đến thế. Em ôm mặt bật khóc nức nở. Nếu ông trời đã cho em cơ hội sống lại, em thề sẽ không bao giờ mắc phải chuyện kiếp trước.
Sau một khoảng thời gian tiếp nhận sự việc khó tin này. Tịch An nắm bắt được bản thân đang là năm cuối của năm nhất. Ở thời điểm hiện tại em chưa gặp hay chưa quen biết Tạ Vô Ngôn. Nhưng không lâu nữa sẽ có một buổi liên hoan tiệc kết thúc năm nhất của khoa em theo học. Đây là buổi liên hoan bắt buộc nên ở kiếp trước em đã buộc phải đi, việc này cũng chính là sự kiện để em và anh gặp nhau.
Ở buổi tiệc liên hoan ấy, Tạ Vô Ngôn với tư cách là đàn anh năm ba xuất sắc của khoa em theo học được mời đến dự. Tạ Vô Ngôn đã từng nói rằng khi thấy em nhiệt tình thể hiện hát trên nền nhạc sôi động đã khiến anh vô thức để ý đến em mà làm quen.
Tạ Vô Ngôn kể lại sự tình lãng mạn ấy em chưa bao giờ quên. Vậy bản thân em chỉ cần ngồi yên ở một chỗ là được mà.
Kết luận xong, Tịch An nhanh chóng chuẩn bị đồ để đến trường. Dù gì em cũng là một sinh viên chăm chỉ, ngoan ngoãn nên em không muốn trốn tiết học của các giáo sư chút nào.
Tạ Vô Ngôn nhìn chằm chằm bảng chat xanh dương đang hiện ba chấm: “Này rốt cuộc là thứ gì mà lại xuất hiện lơ lửng trong phòng tôi.”
[Tôi là… hệ thống.]
Tạ Vô Ngôn nhíu mày. Rốt cuộc là anh đang còn ngáy ngủ hay là não có vấn đề vậy: “Hệ thống gì?”
[Hệ thống… bắt lấy tình yêu.]
Anh bật cười, thầm nghĩ mình bị điên rồi. Cỡ anh mà còn phải nhờ mấy cái hệ thống tìm tình yêu á?
[Điên thì điên thật.]
Tạ Vô Ngôn muốn phá nát cái hệ thống chết tiệt này! Thế mà dám nói anh ngu!
Tạ Vô Ngôn lười cự lộn, gương mặt lơ đễnh nhìn bảng chat: “Nói đi, tính gắn kết tôi với ai?”
[Tịch An.]
Tạ Vô Ngôn cảm giác lần này cái hệ thống này trả lời rất nhanh, rất thẳng thừng: “Tịch An là ai?”
[Là định mệnh của… cậu, trong buổi liên hoan sắp tới, khoa luật của năm nhất cậu sẽ gặp được em ấy, em ấy sẽ biểu diễn hát một bài, rất đáng yêu.]
Tạ Vô Ngôn có chút bất ngờ khi cái hệ thống này biết anh sắp tham gia buổi liên hoan của đám năm nhất. Kì thực truyện này anh cũng chưa tính đồng ý nhưng bên giáo sư vẫn luôn bảo anh tới. Mặc dù chưa biết Tịch An là ai nhưng nhìn dòng chat bỗng dừng cùng cách chat của hệ thống anh có chút tò mò.
Tịch An à… được rồi định mệnh của tôi. Để tôi xem thử coi tại sao tôi lại được gắn kết với cậu.