Đến nội dung chính

Chương 6:

admin 638 Chữ Cài Đặt

Tịch An nhìn gương mặt thân thương, trong lòng vẫn còn đọng lại chút tình cảm. Em rất yêu Tạ Vô Ngôn, điều đó là điều không thể phủ nhận. Anh là mối tình đầu của em, những tình yêu anh mang tới đều là lần đầu em có.

Dù vậy tình yêu thường đi đôi với sợ, sợ chia tay, sợ chia xa, sợ kết thúc nhưng cái sợ của em không nằm trong những cái sợ kia mà là sợ tình yêu của anh.

Vừa yêu nhưng cũng vừa sợ.

Tịch An thoáng nghĩ tới buổi tối chia tay, em bỗng giật mình vội rút tay lại.

Cảm giác mát mẻ, dịu dàng bỗng từng chút bay sạch. Tạ Vô Ngôn không vui, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn tay mới nãy còn đặt trên má mình giờ đã rụt lại.

“Đàn anh Tạ có thể rời đi để em nghỉ ngơi được không?” Tịch An nhìn ánh mắt lộ liễu kia làm em có chút lo lắng. Tạ Vô Ngôn vội chỉnh lại cổ tay áo rồi cũng đứng dậy: “Có chuyện gì có tìm anh.”
Nói ra lời này Tạ Vô Ngôn cũng đã nghĩ Tịch An chắc sẽ im lặng không nói coi như không nghe thấy. Quả nhiên em hoàn toàn diễn một màn im lặng.

Thôi thì Tạ Vô Ngôn cũng không vội.

Tịch An sau khi thấy Tạ Vô Ngôn đã rời đi liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy là thế tâm trạng em đã chẳng mấy vui vẻ. Gặp sớm hơn dự kiến, chuyện bày đã khác hoàn toàn quá khứ.

Chợt một suy nghĩ tích cực hiện lên trong đầu Tịch An. Lần gặp đầu tiên em đã không gây ấn với Tạ Vô Ngôn thế có phải sẽ tránh được sự tiếp xúc mà anh gọi là định mệnh không?

Suy nghĩ lạc quan ấy làm Tịch An không thể không chuyển hướng khỏi cái kiếp trước đáng buồn ấy.

Môn học sau e là Tịch An không thể tới học được. Chân đi một chút thôi đã khiến em đau nhói nếu cả đi cả về chắc chân em rời xa mất, có lẽ em quá xem thường cái ngã xuống 5 bậc thềm rồi. Em bất lực phải trở về phòng trọ của mình, nhìn số dư tạm bợ cũng phải đành gọi xe taxi. Với tình trạng này của em thì không gọi không được.
Sau một hồi chật vật Tịch An cũng tới cửa phòng trọ, vừa đóng cửa liền lao tới chiếc giường nhỏ. Bởi quá mệt mà nhanh chóng thiếp đi.

Cùng lúc đó, Tạ Vô Ngôn đang cùng hệ thống trao đổi trò chuyện nhưng thật ra anh muốn moi thông tin từ hệ thống kia.

[Chuyện gặp nhau đột ngột như này hoàn toàn không có trong dữ liệu.]

“Ý là sao?” Tạ Vô Ngôn không biết dữ liệu mà hệ thống nhắc tới là cái gì.

[Như bình thường thì đáng ra hôm nay An An sẽ không có mặt ở đấy, em ấy sẽ vì muốn kiểm tra lại nội dung môn tiếp theo mà ngồi ở lớp đến hết thời gian trống.]

“Ồ.” Tạ Vô Ngôn rõ ràng đã làm rõ được một số chuyện về cái hệ thống trước mặt này. Mỗi dòng chat hệ thống đưa ra đều rất chắc chắn, cứ như nó hoàn toàn biết Tịch An và anh sẽ làm gì hay nói đúng hơn là đã làm gì.
[Đừng suy nghĩ sâu xa, làm tốt chuyện của mình đi.]

Hệ thống sao không nhìn ra được Tạ Vô Ngôn có ý nghĩ gì chứ?

Tạ Vô Ngôn nghe cách nói chuyện trên cơ kia không khỏi khó chịu. Hoàn toàn không nhận ra đây cũng là cách nói chuyện của anh.