Đến nội dung chính

Chương 5: Vô thức

admin 568 Chữ Cài Đặt

Tịch An cảm thấy tim mình đang đập mạnh dồn dập như muốn nổ tung. Cơ thể run rẩy lẩy bẩy, đôi mắt như bồn nước ngập nước. Đôi tay mảnh khảnh vội đẩy Tạ Vô Ngôn ra mặc kệ chân đang bị thương.

Tạ Vô Ngôn có chút bất ngờ, nhìn hơi ấm trong bàn lòng tay đang dần biến mất. Cảm giác tê giật chảy khắp cơ thể, một sự hưng phấn khó tả ở trong đáy mắt anh.

[Thế nào?]

Tạ Vô Ngôn ngó lơ cái hệ thống trước mặt mà nhìn chằm chằm về chàng trai nhỏ đang tránh né ánh mắt mình.

Quý Dã nhìn một màn, dù không hiểu lý do phản ứng của Tịch An khó chịu như thế nhưng cũng không để ý lắm: “Tớ đưa cậu vào phòng y tế nhé Tịch An.” Tịch An định đồng ý, em muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, em không muốn ở một khoảng cách không an toàn với anh.

Nhưng chưa kịp nói đồng ý thì Tạ Vô Ngôn tiến lại: “Để anh đưa cậu ấy, dù gì cũng là lỗi của đội anh.” Tịch An kịch liệt phản đối, em thà đi với người lạ còn hơn là với anh: “Quý Dã cậu đưa tôi đi đi.” Quý Dã đương nhiên đồng ý bỗng điện thoại reo chuông, có vẻ là cuộc điện thoại gấp nên cậu phải xin lỗi em rồi chạy đi nhanh. Kết quả Tịch An buộc phải đi với Tạ Vô Ngôn.
Tạ Vô Ngôn đặt Tịch An xuống giường bệnh, cả đường đi tới đây chưa hề nhìn hay nói một lời. Ngay khi vừa ngồi xuống giường bệnh liền không nói không rằng muốn đuổi anh đi: “Cảm ơn, anh đi đi.” Một ánh mắt cũng không đoái hoài.

Tạ Vô Ngôn luôn cảm thấy hệ thống trong đầu hình như có chút liên kết với cảm xúc và não bộ anh. Mỗi khi nhìn thấy Tịch An hay chạm vào người Tịch An thì màn hình chat liền giật giật tơ điện và khiến đầu anh nhức nhối vô cùng. Bản thân anh cũng vô thức muốn ôm chặt lấy em trong lòng, có suy nghĩ muốn em gắn kết với mình: “Chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Tịch An vô thức quát lớn từ chối: “Không cần!” Bản năng vô thức lùi về sau, chân cũng theo đó nhức nhối.

Tạ Vô Ngôn không biết bản thân đã làm gì để Tịch An thấy khó chịu với anh như vậy. Anh để ý từ lúc chạm mặt với em, em luôn giữ thái độ sợ sệt, phản ứng kịch liệt khi anh ở gần.
Cái giọng điệu tổn thương, uỷ khuất ấy, Tịch An đã quen thuộc với nó: “Tịch An đúng không? Anh làm gì khiến em ghét bỏ à?” Mỗi lần Tạ Vô Ngôn thể hiện một mặt như vậy, em đều mềm lòng mà yêu chiều anh.

Tịch An vô thức đưa tay lên bên má phải Tạ Vô Ngôn, ánh mắt thương yêu nhìn gương mặt điển trai kia.

Xúc giác đột ngột mang đến một cảm giác mềm mại, êm ái khiến Tạ Vô Ngôn trỗi dậy sự phấn khích, mạch máu như sinh vật sống, theo đó cũng dần nóng lên khiến não bộ anh rục rịch, ngứa ngáy.