Quả nhiên là đám người này thực sự đến theo lời của anh. Em có chút cảm kích. Hiện tại ở kiếp này, Tạ Vô Ngôn vẫn là một chàng trai sinh viên nghiêm túc học tập, nếu em và anh không yêu đương thì có phải hai người vẫn có thể làm bạn tốt của nhau được mà đúng không? A! Sao em không nghĩ tới chuyện này sớm hơn chứ!
Tịch An thầm nghĩ, tâm trạng có chút vui vẻ. Tạ Vô Ngôn nhìn biểu cảm liên tục thay đổi liền không khỏi thích thú. Quả thực cái hệ thống kia nói rất đúng, em ấy rất đáng yêu.
Thảo luận bài nhóm hơn 2 tiếng đồng hồ thì bài tập cũng xong. Chỉ cần chỉnh sao cho vừa sile là coi như môn này của em an toàn rồi. Khoé môi cứ thế cong lên.
Tịch An thu dọn đồ của mình cất gọn vào túi vải. Kiểm tra điện thoại một lượt, mãi mới để ý thời gian đã trưa rồi. Em phân vân không biết nên ăn gì đây.
“Cốc cốc.” Bị tiếng gõ bàn làm phiền, em hơi bĩu môi liếc nhìn người làm. Tạ Vô Ngôn cong môi nhìn em, mặt dày lấy cầm lấy túi của em, tươi cười nói: “Anh dẫn em đi ăn trưa.” Chiếc túi chưa cầm nóng tay đã bị em lấy lại, miệng đáp: “Không.” một tiếng rồi đi luôn.
Tạ Vô Ngôn nhìn bóng dáng em rời khỏi tiệm, vẻ mặt tươi như hoa tắt ngúm. Anh thật sự không biết anh tai tiếng cỡ nào mới làm em ghét bỏ như vậy.
“Ngôn à, trùng hợp ghê.” Một chàng trai có vẻ ngoài điển trai cùng dáng dấp không thua gì anh vỗ nhẹ vai anh.
Tạ Vô Ngôn nhíu mày, hất bỏ tay chàng trai đó ra: “Đừng có đụng tay đụng chân với tao.” Chàng trai kia nghe giọng điệu thô lỗ đó cũng không khó chịu, mặt mũi hớn hở dính sát lấy anh. Miệng dù cười nhưng lại khiến người khác chán ghét.
“Anh muốn gặp em mãi mà chẳng gặp được em.” Anh mặc kệ mấy lời cứ thế cầm lấy áo khoác bỏ đi. Chàng trai thấy vậy sắc mặt khó coi, vội ôm lấy cánh tay anh: “Ngôn Ngôn, em đừng lạnh nhạt với anh mà.” Anh thật sự đang rất bực bội, đẩy mạnh chàng trai kia xuống sàn, quát: “Lục Tri Hành! Đừng có làm tao điên tiết đánh mày một trận.” To tiếng xong cũng không quan tâm mà bỏ đi.
Lục Tri Hành bị hành động xô đẩy đến mất mặt cũng không hề giận. Hắn là một tên chó theo đuôi, mặt dày đến mức khiến người ta ghê tởm. Rõ ràng là anh em cùng cùng cha khác mẹ vậy mà lại nảy sinh tình cảm dơ bẩn với em mình.
Lục Tri Hành nhìn bàn tay bị Tạ Vô Ngôn chạm ban nãy bỗng mặt đỏ lự, hưng phấn hôn lấy.
Hành động ấy, xui xẻo bị “Tạ Vô Ngôn” nhìn thấy.