Đến nội dung chính

Chương 4: Tai nạn nhỏ

admin 633 Chữ Cài Đặt

Tịch An chạy bán sống bán chết vào nhà vệ sinh gần sân bóng, ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Mặt mày xanh lè xanh lét, bờ vai run nhẹ từng giây. Em vẫn còn nhớ cái cảnh tượng trước khi bản thân mình chết, Tạ Vô Ngôn vẫn giam chặt em trong lòng. Mùi máu tanh lởn vởn ngay mũi bị nước mưa làm giảm bớt nhưng thứ tanh tưởi làm em co hết ruột gan lại là gương mặt anh cười tươi nói: “Cũng tốt… hai ta cùng chết… cùng bên nhau mãi.” Như thể cái kết cục này anh đã lường trước và buộc phải như vậy.

Tịch An ói cũng chẳng ra thứ khó coi, chỉ toàn dịch ruột. Em vặn vòi nước, dòng nước mát lạnh chảy xuống bàn tay dơ hầy.

Tịch An còn phải trở lại sân bóng nữa, em đã hứa với Quý Dã rồi, không thể thất hứa thêm lần nữa.

Tạ Vô Ngôn hôm nay có vẻ hơi mất tập trung, mấy lần làm lỡ bóng khỏi tay. Dù vậy, anh vẫn làm chủ được sân bóng, vẫn giúp đội giữ trong khả năng an toàn.
Tiếng còi hết hiệp đầu vang lên, hai đội liền nghỉ ngơi, các sinh viên hâm mộ ùa vào mang nước, mang khăn cho họ.

Tịch An ban nãy lúc trở về sân cũng đã ghé máy bán nước mua cho Quý Dã chai nước. Quý Dã có vẻ ván nãy chơi hơi quá sức nên đã dần thấm mệt, mệt mỏi tiến lại chỗ em.

Tịch An vội lại gần, vặn chai nước suối đưa cho Quý Dã. “Uống đi cho đỡ khát.” Quý Dã cầm lấy tu ừng ực, một phát hết cả chai: “Ha… cảm ơn cậu nhiều An à.” Em cười cười, xua tay.

Đồng đội của Quý Dã cũng xúm lại chỗ cậu để bàn chiến thuật mới. Thấy Tịch An họ liền thân thiện làm quen và bắt chuyện, em cũng vui vẻ thuận theo: “Ài anh Tạ Vô Phong kia chơi giỏi ghê, làm kiệt cả sức.” Quý Dã than thở, vuốt gọn mái tóc đang rũ xuống: “Ơ mà tên đó là đàn anh khoa cậu đúng không?” Như phát hiện ra điều gì mà giọng điệu cậu có vẻ bất ngờ.
Tịch An hơi sượng, cười gượng gật đầu.

Tiếng còi trận đấu bắt đầu, ván này đội Quý Dã dùng chiến thuật mới có vẻ chắc ăn hơn nên ghi bàn khá nhanh chóng.

Một tiếng hét lớn từ người chơi bóng: “Ê này!”

Tịch An đang xếp lại chai nhựa vào góc bỗng nghe tiếng hét giật mình, vừa quay sang thấy bóng bay về phía mình liền phản ứng kịp thời né nhưng không để ý dưới chân là bậc thềm đá. Quả bóng đập mạnh vào gốc cây rồi bật lại rơi lộp bộp xuống đất. Trong cái may có cái xui, bóng không trúng em nhưng bản thân vì né mà ngã xuống mấy bậc thềm.

Tịch An muốn đứng dậy nhưng phát hiện chân mình bị thương, cơn đau nhói khiến em nhăn mặt lại: “Ức.” Cả sân bóng xôn xao, hai đội chơi vì tai nạn này cũng vội dừng lại. Quý Dã thấy em bị thương liền chạy lại kiểm tra vết thương: “Tịch An… cậu đứng dậy được không?” Em cũng thử đứng lại làn nữa nhưng chưa kịp vui vẻ thì vết thương ở chân không chịu được lực cả cơ thể ngã về phía trước. May mắn em được đỡ lấy nên không ngã lần nữa.
Tịch An thở phào: “Cảm ơn cậu.”

Lời chưa kịp nói bị nghẹn lại, bởi người đỡ em là Tạ Vô Ngôn, người em có cho tiền em cũng không muốn bị đỡ.