Màn đêm tối buông xuống, không gian tối tăm và lặng im. Im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng bọ kêu, tiếng gió hiu hiu lả lướt. Tạ Vô Ngôn chìm sâu vào giấc ngủ, đáng lẽ nằm trên chiếc giường xa hoa và êm ái, anh sẽ mơ một giấc mộng đẹp đẽ và kiêu sa. Ấy vậy mà… một khung cảnh quen thuộc hiện trong não bộ anh.
Căn phòng Tạ Vô Ngôn đang yên giấc ngủ lại xuất hiện ngay ở giấc mơ của anh. Chỉ là có sự thay đổi rõ rệt, trên giường ngủ, một chàng trai dáng người mảnh mai co ro nắm chặt tấm chăn mềm mại, bồng bềnh. Ánh mắt chàng trai đó hiện rõ sự sợ hãi, tầm nhìn anh được thay đổi, dưới mặt đất lần lượt là mảnh vỡ thuỷ tinh, gốm, sứ ngoài ra còn những đồ vật khác nằm lăn lốc dưới sàn nhà.
Sau đó, chỉ thấy chàng trai nhỏ kia run rẩy dẵm lên nền nhà chạy lại phía Tạ Vô Ngôn mà ôm chặt, giọng nói nức nở liên tục xin lỗi. Cơ thể vốn đứng yên bỗng dưng tự cử động bế bổng chàng trai đáng thương trong lòng. Anh nhìn thân thể run lẩy bẩy đang túm chặt áo anh tội nghiệp mà nấc cục. Gương mặt chàng trai bắt đầu lộ diện, anh cố chăm chú nhìn.
Ngay khi nhìn rõ khuôn mặt ấy: “Tịch An!” Tạ Vô Ngôn bất ngờ nhưng bỗng đột ngột tỉnh dậy. Cơn đau đầu không biết vì nguyên nhân gì xuất hiện khiến anh nhăn nhó xoa xoa thái dương.
[Có chuyện gì vậy?]
Hệ thống kia không biết từ lúc nào có mặt đã cất giọng.
“Không gì.” Tạ Vô Ngôn không có ý định kể chuyện giấc mơ cho nó. Ai biết được điều này có liên quan đến vấn đề nó ở đây không chứ!
Hệ thống im lặng, bảng chat biến mất. Dù nó im lặng rời đi nhưng rõ ràng đã để lại một tia nghi ngờ dành cho Tạ Vô Ngôn.
Tạ Vô Ngôn đương nhiên nhìn ra điều ấy, anh đã dần chắc chắn về suy đoán của mình. Một ý nghĩ khó tin lấp ló trong đầu anh.
Cùng lúc này, phía bên Tịch An cũng gặp phải giấc mơ ấy. Trong giấc mơ dù em có cố gắng thôi thúc bản thân ngồi yên nhưng không thể ngăn cản được cơ thể đến gần ôm lấy Tạ Vô Ngôn.
Tịch An tỉnh dậy với cái trán lấm tấm mồ hôi. Cả cơ thể nhận tín hiệu từ não bộ mà run nhẹ. Em cố nhắm mắt thôi nghĩ về quá khứ, dù thế cứ chìm vào giấc thì một loạt hình ảnh quá khứ hiện hữu trong đầu em.
Kết quả Tịch An bị mất ngủ, gương mặt mệt mỏi, đờ đẫn.
“Mau tỉnh táo nào!” Tịch An tự trấn an bản thân, vỗ nhẹ hai cái vào hai bên má. Hôm nay có một bài tập cần làm, em phải nhanh chóng hẹn gặp bạn nhóm để làm bài.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tịch An mới lấy điện thoại ra kiểm tra lại danh sách nhóm. Đều là những cái tên em có ấn tượng xấu. Ở kiếp trước, em bị ghép nhóm với mấy người ăn không ngồi rồi, bài tập chia nhau nhưng không ai thèm làm, lần nào cũng lấy lý do nọ kia, cuối cùng em phải tự làm hết để tránh bị điểm xấu. Em tự dặn lòng lần này phải cứng rắn, không nhường nhịn nữa. Cùng lắm thì bị ghét nhưng đỡ hơn là bị dắt mũi.
Quả nhiên đúng như Tịch An dự đoán, khi em nhắn tin trong nhóm hẹn nhau ra chỗ nào đó làm bài tập. Nhưng dĩ nhiên là tất cả đều lấy cớ trốn tránh rồi. Còn gửi phần làm vào nhóm lại càng không xem mà trực tiếp ngó lơ. Em phải nghĩ cách mới được, không có chuyện em tự thân ôm hết đâu!
Tịch An nghĩ đến việc gạch tên họ ra khỏi nhóm, dù vậy vẫn không tránh được bị mất điểm tuyệt đối. Em không muốn đâu! Tuy vậy vị giảng viên kia rất khó tính, bất kể lý do là gì vị giảng viên ấy cũng sẽ không cho điểm tối đa. Bởi đối với giảng viên này thì điểm tuyệt đối chỉ dành cho một nhóm hoàn hảo. Có lẽ bởi nguyên do này mấy người kia mới tự tin em sẽ không gạch tên họ.
Tịch An ngồi trên ghế đá công viên, thẫn thờ nhìn xuống nền gạch suy nghĩ. Bỗng một đôi giày thể thao đắt đỏ xuất hiện, một cảm giác quen thuộc đột ngột ở đối diện. Em biết đó là ai!
Tịch An quyết cúi đầu không ngẩng mặt, mong người kia sẽ tự biết ý mà rời đi.
Nhưng không.
Tạ Vô Ngôn vẫn đứng đấy, cả cơ thể không nhúc nhích mà chỉ chằm chằm nhìn Tịch An như một loài thú quan sát con mồi.