Đến nội dung chính

Chương 3: Chạm mắt

admin 555 Chữ Cài Đặt

Tịch An ngồi trong lớp học, xung quanh là các sinh viên ai lấy đề cắm cúi làm việc riêng. Có người chăm chỉ học, có người thì chơi điện tử và cũng có người đang ngủ gục trên bàn. Em thấy tự do.

Tiết học kết thúc, từng người kéo nhau khỏi lớp. Tiết sau em trống lịch nên chưa vội tìm phòng học. Tạm thời em muốn đi dạo xung quanh, đã lâu lắm rồi em chưa được thong thả ngắm mọi thứ. Hoá ra bên cạnh em lúc nào cũng có rất nhiều người.

Tịch An dạo một hồi cũng thấm mệt nhưng tâm trạng lại rất vui. Từ xa một bóng người thấy em đang ngồi trên ghế đá bỗng chạy lại gần: “Tịch An, cậu làm gì ở đây thế?” Một chàng trai trông khá năng động đứng trước mặt em.

Tịch An chợt nhận ra đó là Quý Dã, người trước kia luôn rủ em đi xem mình chơi bóng rổ. Em và cậu cũng khá thân, đi ăn hay đi chơi đều rủ nhau, đây cũng là người bạn đầu tiên của em ở đại học. Nhưng sau khi tiến tới mối quan hệ yêu đương với Tạ Vô Ngôn một thời gian, anh đã buộc em phải ít chơi với cậu lại. Mấy lần bị phát hiện đi chơi với Quý Dã đều bị anh đập phá biết bao nhiêu đồ đạc. Sau này không biết vì lý do gì mà Quý Dã chuyển đi khỏi thành phố, từ đó cũng mất liên lạc.
Quý Dã thấy em hơi lơ mơ liền gọi em lần nữa: “Xin lỗi, tớ nghĩ chút chuyện.” Quý Dã cũng không để ý liền xua tay: “Đi xem tớ chơi bóng, tầm này cậu trống tiết đúng không? Ban nãy tìm mãi chả thấy cậu đâu.” Cậu hào hứng kéo em dậy, em cũng không thấy khó chịu mà vui vẻ đi cùng cậu. Em giờ không bị cấm đoán nữa phải tận hưởng chút.

Đến sân bóng rổ, nơi đây cũng đông đúc vô cùng. Dù không phải trường thể thao nhưng ngôi trường này cũng không ít các bộ môn hay câu lạc bộ. Tuy là trường đại học Kinh tế nhưng mấy bộ môn thể thao chơi cũng không kém các trường chuyên.

Tịch An lựa một góc có ít người để ngồi. Dù gì cũng là sân bóng, giữa trời nắng như này ngồi đông có mùi khó chịu là bình thường. Em không thích điều đó.

Khi em còn đang nghĩ lát nữa sẽ rủ Quý Dã đi ăn thì bỗng tiếng ồn ào hô hào làm em chú ý.
Đám đông cuồng nhiệt gào thét: “Tạ Vô Ngôn nay chơi kìa!” Ai ai cũng thấy thích thú khi được gặp anh. Ở trong trường này ít nhiều cũng đều nghe đến danh tiếng của anh.

Tịch An nhìn thấy gương mặt quá đỗi quen thuộc ấy, trái tim không biết vì nhớ hay vì sợ mà đập thình thịch rất rõ ràng.

Tạ Vô Ngôn bỗng cảm nhận được ánh nhìn lạ lẫm mà bản thân chưa bao giờ nhận được. Quay người liền nhìn thấy một chàng trai nhỏ nhắn đang ngồi một mình ở nơi thưa người nhất.

Ánh mắt chạm nhau, em sợ hãi mà bỏ chạy.