Tịch An mím môi, khuôn mặt khẽ nhăn lại bày thành một vẻ ấm ức, hờn dỗi. Tạ Vô Ngôn không nhìn thấy được vẻ mặt ấy nhưng lại thấy đôi tay nhỏ nhắn đang bấu lấy nhau làm cho làn da đỏ đôi chút.
“Rất dễ đỏ.” Là suy nghĩ của Tạ Vô Ngôn khi chứng kiến. Khoé môi khẽ cong lên tạo thành biểu cảm cưng chiều.
“Tịch An, em làm gì ở đây vậy?” Vẫn là không nhịn được cất tiếng.
Làm gì thì kệ người ta, không có khiến hỏi! Tịch An thầm cau có trong lòng. Nhưng bị hỏi rõ ràng như thế không trả lời thì rất bất lịch sự. Em đành phải mở lời: “Em ngồi đợi bạn ạ.” Em cho rằng nếu trả lời như thế thì Tạ Vô Ngôn sẽ biết ý mà rời đi. Dù vậy có vẻ em nghĩ dễ dàng quá rồi. Anh vẫn đứng đấy cười mỉm dường như không có ý định rời đi.
Tịch An chắc ăn trong đầu nhưng bỗng ngay giây sau bên cạnh truyền đến động tĩnh, cơ thể bị động em liền hơi ngơ ngác quay sang nhìn. Miệng nhỏ ơ a ngây ngô khó hiểu nhìn người ngồi bên cạnh, vẻ mặt đáng yêu muốn trêu ghẹo. Tạ Vô Ngôn ngồi cạnh, thần thái vẫn oai phong, nho nhã. Khoé môi cong chưa hạ xuống, dù vậy vẫn khó che giấu được ánh nhìn như thú đói.
Giấc mơ hôm qua làm Tạ Vô Ngôn có một ánh mắt khác nhìn Tịch An. Một vẻ gì ấy thu hút từ em bỗng thu hút anh khiến anh khó lòng kiềm chế muốn lại gần. Hệt như trong khoảnh khắc cái ôm ảo mộng của em dành cho anh đã khơi gợi não bộ nhận ra điều gì đặc biệt làm anh muốn đào sâu thêm.
Tịch An đứng dậy, sự thân mật này làm em khó chịu. Em đứng dậy tính rời khỏi: “A?” Bỗng tay em bị túm chặt kéo mạnh xuống ngồi lại y nguyên. Em ngơ ngác nhìn Tạ Vô Ngôn.
“Chân em bị thương, ngồi thêm chút nữa đi.” Tạ Vô Ngôn thản nhiên lược bỏ gương mặt ngơ ngác của Tịch An.
“Chân em đỡ rồi.” Tịch An tính đứng lên lần nữa nhưng nhận ta tay mình đang bị giữ chặt. Em nhìn lại thì phát hiện Tạ Vô Ngôn đang giữ tay em: “Đàn anh làm gì thế?”
“Anh tưởng em bảo chờ bạn?”
“Ừm… bạn em hẹn chỗ khác rồi.” Tịch An mỗi khi nói dối đều như có như không co ngón tay, ngón chân lại.
[Em ấy nói dối, thói quen cứ nói dối là sẽ co ngón tay, ngón chân lại.]
Tạ Vô Ngôn âm trầm. Thói quen? Hai từ chỉ có thể diễn ra thường xuyên, quen thuộc mới nhận biết được. Hệ thống này… làm điệu bộ như thế là có ý gì? Hay đơn giản chỉ là điều tra?
Càng nghĩ càng thấy có điều gì không ổn ở hệ thống này. Tạ Vô Ngôn nhìn Tịch An, biết rõ sự thật khiến anh cười nhẹ. Thật ra không cần hệ thống nói anh cũng biết được. Nói dối vụng về như vậy khó mà tin.
Tịch An thấy Tạ Vô Ngôn tự dưng cười cười, ánh mắt… yêu chiều? Gì vậy?
Tạ Vô Ngôn nhận ra cái nhìn e dè như nhìn người mắc bệnh của Tịch An vội chỉnh lại dáng vẻ của mình: “Có cần anh đưa đi không? Nhỡ đang đi đường chân em lại đau.” Câu này sao giống trù người ta thế?
“Không cần phiền anh.” Nói đến đây mà còn đòi theo nữa thì mặt dày lắm. Tạ Vô Ngôn tự nghĩ, tuy thế anh vẫn muốn theo Tịch An.
[Ngỏ lời giúp em ấy giải quyết vấn đề bài tập nhóm.]
“Em gặp khó khăn về bài tập nhóm hả?” Tạ Vô Ngôn nhanh mở lời. Tịch An hơi bất ngờ, đôi mắt khẽ mở to: “Sao anh biết?” Anh cứng họng.
[Người chung nhóm em ấy nổi tiếng há miệng chờ sung, bỏ rơi em ấy làm một mình.]
“Mấy người chung nhóm của em nổi tiếng về việc há miệng chờ sung, ăn không ngồi rồi.” Tạ Vô Ngôn lưu loát giải thích, điều đó làm Tịch An bớt phần nào sự nghi ngờ.
Nhắc đến vấn đề này Tịch An lại càng sầu não, em chưa nghĩ ra cách giải quyết. Em len lén nhìn Tạ Vô Ngôn, về chuyện mưu kế thì em công nhận anh giỏi khoản này thật: “Thế… anh có cách gì?”