Đến nội dung chính

Chương 1: Cái chết

admin 820 Chữ Cài Đặt

Cơn mưa rào mang luồng khí lạnh lẽo của mùa đông trải dài và bao trùm cả thành phố lấp lánh ánh đèn về đêm tối.

Dưới mái che của một quán ven đường, hai bóng hình có sự chênh lệch lớn đứng đối diện nhau. Không khí ở đấy còn nặng nề hơn cả cơn mưa nặng hạt.

Chàng trai có thân hình nhỏ nhắn cùng gương mặt mềm mại, thanh tú bấu chặt ngón tay: “Chúng ta chia tay đi.”

Người đàn ông đối diện như chịu đả kích lớn mà hơi thở gấp gáp, dồn dập. Bàn tay to lớn nâng bàn tay mảnh khảnh bị bấu đỏ lên áp vào ngực trái: “Tịch An, em đừng có đùa.”

Tịch An nhẹ lấy tay khỏi lồng ngực đang đập mạnh, ánh mắt nhìn xuống, đôi môi nhỏ mím nhẹ: “Em không đùa đâu Tạ Vô Ngôn, em muốn chia tay.”

“Bộp.” Tạ Vô Ngôn bất ngờ đấm mạnh vào má bản thân, đôi mắt ỉu xì đáng thương nhìn Tịch An: “Anh làm gì khiến em bực tức hả? Anh đánh mình rồi… em đừng nói lời như thế nữa nhé? Được không An à.”
Tịch An nhìn bên má đỏ ửng mà tự Tạ Vô Ngôn ra tay có chút xót thương, bàn tay muốn chạm nhẹ nhưng kịp thời rụt lại. Tạ Vô Ngôn thấy vậy, trong ánh mắt tối một khoảng.

“Có phải em hết yêu anh rồi đúng không?” Giọng nói chợt lạnh lẽo, Tạ Vô Ngôn nắm lấy cổ tay Tịch An dò hỏi.

Tịch An bị nắm đến đau liền dựt tay ra: “Em không hề!” Tạ Vô Ngôn không tin. Ngoài chuyện ấy ra làm gì có chuyện gì khiến Tịch An chia tay với mình: “Thế là do điều gì?”

Tịch An hơi lưỡng lữ, đôi chân như có chút cảm thấy lo lắng mà bất giác lùi về sau giữ một khoảng cách an toàn: “Anh yêu em quá đáng sợ.”

Đồng tử Tạ Vô Ngôn hơi mở to nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Khoé môi chợt cong nhẹ, dù cười nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lùng: “Em nói anh yêu em làm em sợ?” Tịch An chầm chậm gật đầu: “Anh quá mức kiểm soát, em chỉ vô tình đưa mắt về ai đó anh liền đánh người ta muốn phế, em chỉ cãi lời anh một chút anh liền điên cuồng đập phá đồ đạc… ngay cả em muốn gặp ba mẹ anh cũng ngăn cản! Còn nữa từng nhất cử nhất động của em như em làm gì, ăn gì anh cũng theo dõi! Như vậy em thấy rất sợ! Anh như kiểu đang nuôi thú cưng vậy!” Tịch An càng nói càng không kiềm được cảm xúc.
Quả thật, em rất yêu Tạ Vô Ngôn nhưng cái cảm giác bị theo dõi, bị kiểm soát, bị hạn chế thật rất bí bách. Nhiều lúc Tịch An tự hỏi rằng Tạ Vô Ngôn có yêu mình không? Hay là anh chỉ muốn nuôi một thú cưng ở bên cạnh?

Tạ Vô Ngôn im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn em.

“Là do anh rất yêu em, anh sợ em bỏ rơi anh, sợ em bị người khác dụ mất, sợ em sẽ kinh tởm anh mà chối bỏ anh!” Tạ Vô Ngôn như muốn gào lên, từng bước chân tiến lại gần em dần xoá đi khoảng cách mà em tự cho là an toàn đã đặt ra. Yêu đương bao lâu em đã biết khi nào anh bất ổn, khi nào nổi điên. Cơ thể run rẩy, đôi chân từ lùi thành chạy.

Tạ Vô Ngôn nhìn một màn đó, bỗng chợt cười điên cuồng, đôi mắt mở to dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang trốn chạy mà rượt đuổi theo.

“Bịch bịch.” Đôi giày thể thao va chạm dồn dập trên mặt đá vỉa hè. Khuôn mặt em thiếu sức, mồ hôi cùng nước mưa hoà lẫn với nhau. Dù đã cố gắng hết sức nhưng thân hình này của em có chạy cũng không thể nào bằng Tạ Vô Ngôn.
Cổ tay bị bắt lấy, em trợn mắt muốn khóc.

“Bíp bíp.”

“Rầm.”

Một chiếc xe đi sát vỉa hè bất ngờ trước sự xuất hiện của Tạ Vô Ngôn và Tịch An. Không kịp đạp phanh, lao ầm ầm về phía hai người. Một tai nạn thảm khốc xảy ra.

Tịch An mơ màng nhìn bản thân được ôm trong lòng Tạ Vô Ngôn. Anh vẫn còn chút ý thức, cơ thể đau đớn dù thế vẫn ôm chầm lấy em: “Cũng tốt… hai ta cùng chết… cùng bên nhau mãi.” Giọng anh thều thào nhưng vẫn khiến em, kẻ đang đối đầu với cái chết khiếp sợ.

Máu từ hai thân thể chảy ra hoà quyện vào nhau, cơn mưa mãi không dứt, nước mưa cùng máu đỏ lan khắp hai thân thể che giấu đi mùi tanh của máu.