Đến nội dung chính

Chương 9:

admin 515 Chữ Cài Đặt

Trong quán cà phê học bài, hai nam một nữ ngồi khúm núm, ánh mắt thường xuyên liếc trộm người đàn ông đối diện. Một thanh niên mang vẻ ngoài nhếch nhác, gương mặt nịnh nọt mở miệng nói: “Em không biết là đàn anh Tạ có quen biết với Tịch An luôn đó.”

Tịch An đang giữ khoảng cách với hai bên bất ngờ sởn da gà trước điệu bộ của thanh niên này. Kiếp trước tên này nó chuyện kiêu ngạo, chảnh choẹ, cái gì cũng chê, gặp ai cũng dở giọng khinh bỉ soi mói. Thế mà cũng có vẻ mặt xu nịnh như này. Em bĩu môi thầm mắng cái thanh niên.

Tạ Vô Ngôn nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Tịch An suýt định đưa tay xoa đầu, may mà chỉ mới nghĩ, chưa có làm.

“Là đàn em tôi mang nợ đương nhiên phải quen chứ.” Giọng điệu Tạ Vô Ngôn có chút ẩn ý làm mấy người kia đoán già đoán non.

Là cô gái duy nhất, cô gái ấy cũng không chịu kém cạnh thể hiện. Cô nàng khi biết có Tạ Vô Ngôn đến giúp bài tập nhóm liền vội vã ăn diện, nếu không phải có anh thì còn lâu cô nàng mới đi, phiền lắm. Chiếc váy hai dây màu vàng chanh tươi tắn, mái tóc cố tình được tạo kiểu kết hợp với chiếc nơ nhỏ bạc xinh xắn. Cô nàng không tin anh không chú ý đến mình.
“Này.”

“Dạ anh kêu em ạ!” Cô nàng hớn hở đáp lời. Biết ngay là anh ấy sẽ chú ý đến mình mà!

Tạ Vô Ngôn nhìn cô nàng một giây liền tặc lưỡi: “Em không định lấy đồ ra học à? Bắt đầu rồi đấy.” Anh chán nản nhắc nhở, sinh viên giờ là vậy à? Anh nhìn sang Tịch An ngoan bao nhiêu thì đám người này tồi tệ gấp đôi. Sao lại định để cho em làm bài nhóm một mình chứ?

Tịch An cắm cúi lọc chi tiết phần bài của mình, lâu lâu định ngước nên bàn luận nhưng nghĩ tới kiếp trước đám người này là kẻ như thế nào liền gạt bỏ. Thật là đã trùng sinh sao không trùng từ lúc mới đẻ đi!

Nói đến chuyện tại sao đám người lười nhác làm bài này lại đến học nhóm thì phải kể 20 phút trước.

Khi Tịch An cắn răng, đành lòng hỏi cách của Tạ Vô Ngôn. Anh lúc đó lộ ra cái vẻ: “Kiểu gì cũng phải tìm đến anh thôi!” Trông rõ như có suy tính từ trước.
Tịch An thề sau lần này em tuyệt đối sẽ tránh mặt Tạ Vô Ngôn đến lúc nằm liệt giường luôn thì thôi.

“Em đưa điện thoại anh mượn.” Tịch An dù không đành lòng cũng phải nghe. Em lấy điện thoại mở mật khẩu rồi đưa Tạ Vô Ngôn.

“Anh tính làm gì?” Tịch An thắc mắc hỏi. Tạ Vô Ngôn phù cười, tay vuốt mái tóc lên: “Nhắn với đám người kia, anh đang ở cạnh em.”