Ngày tận thế giáng xuống, thế giới rơi vào cảnh hỗn loại. Tuy nhiên, ông trời dường như không triệt đường sống của con người, bởi ngay trong khoảnh khắc ấy, mỗi người đều được ban cho một cơ hội duy nhất: Tự tay lựa chọn cho mình một món bảo vật hoặc một kỹ năng đặc biệt để có thể đương đầu với tận thế.
Kiếp trước, vì thương em họ Gia Hân sớm mồ côi nên Hiểu Văn đã nhường quyền chọn trước cho Gia Hân. Gia Hân không do dự, chọn ngay “Không gian toàn năng” – thứ mà ai cũng nghĩ là báu vật đỉnh cao nhất. Hiểu Văn không còn lựa chọn nào khác, đành nhận lấy một chiếc xe bus 5 tầng cũ nát, rỉ sét nằm chỏng chơ trong góc tối.
Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản, có một chỗ trú mưa tránh nắng, đưa gia đình đi tìm chỗ an toàn là tốt lắm rồi. Cô hết lòng chăm sóc, dùng chiếc xe ấy bảo vệ Gia Hân suốt những ngày tháng tận thế gian khổ. Thế nhưng, sự thật lại quá trớ trêu. Cái không gian của Gia Hân hóa ra chỉ là một cái kho chứa đồ vô hạn, ngoài việc để vật phẩm vào thì chẳng có tác dụng phòng vệ hay sản xuất gì cả.
Ngược lại, chiếc xe bus “sắt vụn” của Hiểu Văn lại là một món đồ kỳ diệu. Xe có thể chạy trên mọi địa hình, từ rừng rậm đến núi cao, và mỗi tầng của xe lại mang một chức năng thần bí riêng biệt.
Vì quá ghen tị với chị mình, Gia Hân đã nảy sinh lòng tham. Nó lừa gạt rồi đẩy Hiểu Văn vào chỗ chết, sau đó còn nhẫn tâm sát hại cả gia đình Hiểu Văn để cướp lấy chiếc xe.
Trong cơn uất hận tột cùng, Hiểu Văn bất ngờ mở mắt và nhận ra mình đã trọng sinh về thời điểm 20 ngày trước khi tận thế nổ ra! Hiểu Văn thầm mỉm cười, cô thầm thề sẽ không để bi kịch như trước đây lặp lại. Kiếp này, cô quyết tâm sẽ làm lại tất cả và trả thù kẻ đã gây ra đau khổ cho mình!





Bình Luận (0)