Sáng hôm đó, mây đen phủ kín bầu trời như báo trước một điềm gở. Như thường lệ, Gia Hân cùng bố mẹ Hiểu Văn cùng nhau ra ngoài để tìm kiếm thảo dược quý. Vì vị trí thuốc nằm sâu trong hẻm núi hiểm trở, lởm chởm đá sắc lẹm, chiếc xe bus chỉ có thể đỗ lại từ đằng xa. Hiểu Văn ở lại trong xe để canh chừng và duy trì hệ thống năng lượng.
Đang lúc kiểm tra thông số, một bóng người loạng choạng xuất hiện từ phía hẻm núi. Là Gia Hân. Quần áo nó rách bươm, máu tươi tứa ra từ những vết cào cấu khắp người, nó ngã quỵ xuống, vừa bò lết về phía xe vừa gào khóc thảm thiết:
“Chị ơi… cứu… cứu các bác với! Thây ma đông quá… chúng em bị bao vây rồi! Mau cứu họ đi! Hai bác đang bị thây ma bao vây ở hẻm núi phía đông… chị ơi em sợ quá!”
Nhìn bộ dạng tơi tả của đứa em họ, tim Hiểu Văn thắt lại vì hoảng loạn. Cô vội vã vớ lấy cây cung và túi tên, lao thẳng về phía hẻm núi với tốc độ nhanh nhất có thể.
Đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt khiến cô chết lặng.
Hiểu Văn hét lên một tiếng xé lòng, sự sững sờ hóa thành cơn điên cuồng tột độ. Giữa khe núi hẹp, máu đỏ đã nhuộm thẫm một vùng đất, mùi tanh nồng nặc bốc lên khiến không khí trở nên đặc quánh. Đau đớn hơn cả là cảnh tượng đám xác sống gớm ghiếc đang bu lại, những hàm răng vàng khè, lởm chởm đang điên cuồng cắn xé, rứt từng mảng thịt trên cánh tay của bố mẹ cô. Tiếng da thịt bị xé toạc và tiếng gầm gừ thỏa mãn của lũ quái vật vang lên khô khốc, đâm xuyên vào màng nhĩ Hiểu Văn.
Cô điên cuồng rút tên, đôi bàn tay run rẩy nhưng ánh mắt lại đỏ ngầu căm hận. Vút! Vút! Những mũi tên xé gió lao đi, cắm phầm phập vào sọ não lũ thây ma, khiến óc và máu đen bắn tung tóe lên vách đá. Hiểu Văn không màng tính mạng, cô lao vào giữa bầy quái vật như một con thú bị dồn vào đường cùng, dùng hết sức bình sinh để lôi kéo hai thân xác yếu ớt của bố mẹ ra ngoài.
Ngay lúc cô vừa túm được vai áo của bố, một gã thây ma to lớn, mục nát bỗng chồm tới từ phía sau. Nó há hốc cái miệng hôi thối, ngoạm phập một cú lút răng vào bả vai cô. Hiểu Văn gầm lên một tiếng đau đớn tột cùng khi cảm nhận rõ từng thớ thịt bị giật phăng ra khỏi cơ thể. Trong cơn hỗn loạn, một con khác lại lao đến, móng vuốt sắc lẹm của nó vung lên, xoẹt một đường chí mạng xé nát hoàn toàn một bên tay của cô. Máu tươi bắn ra thành tia, nhuộm đỏ cả khoảng không gian trước mắt.