Đến nội dung chính

Chương 8

admin 505 Chữ Cài Đặt

Chưa đầy hai tiếng sau, đội thi công đã có mặt tại vùng núi hẻo lánh này. Nếu là các đơn vị thi công khác, chắc hẳn cô cũng sẽ váng đầu vì bị nghe hỏi tại sao lại xây ra nơi như vậy. Nhưng đội thi công này không phải đám thợ vườn hay hỏi chuyện bao đồng; họ là những người thợ siêu việt, chuyên phụ trách thiết kế và gia công cho giới siêu giàu.

Mà đã là giới tinh hoa, thì cũng chẳng thiếu gì người vung tiền ra làm những điều lạ lùng, nên họ chỉ tập trung vào công việc của mình!

Lệnh vừa phát ra, máy móc lập tức đổ quân. Tiếng máy khoan đá, tiếng hàn xì và nhịp bước chân dồn dập bắt đầu phá tan vẻ tĩnh lặng vốn có của đại ngàn.

Nơi này chính là mấu chốt để gia đình cô sống sót qua hai tháng đầu tận thế. Trong cái khoảng thời gian “người trần mắt thịt” ấy, khi chưa ai có dị năng, một nơi trú ẩn kiên cố và kho lương thực đầy ắp chính là lá bài hộ mệnh duy nhất. Cô cần phải biến căn nhà này thành một pháo đài bất khả xâm phạm, đồng thời tích trữ đủ đồ đạc để không phải bước chân ra ngoài khi thế giới bên dưới đang chìm trong hỗn loạn.
Tuy nhiên, Hiểu Văn cũng không hề chủ quan. Cô thừa hiểu nơi này chưa phải là căn cứ hoàn hảo nhất. Một khi hai tháng trôi qua, dị năng của mọi người thức tỉnh, việc xâm nhập vào đây không còn là chuyện bất khả thi. Chính vì thế, cô phải chia quân bài thành hai hướng: Một mặt gia cố pháo đài núi, mặt khác phải chăm chút cho chiếc xe bus – “vương bài” di động của cô sau này. Nếu căn cứ đầu tiên có vấn đề, thì cả gia đình cô lập tức phải lên xe bus và di chuyển ra chỗ khác ngay!

Nghĩ là làm, cô ngồi ngay xuống bục đá, mở trang web phụ tùng ô tô quân sự chuyên dụng. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt đầy vẻ tính toán của cô.

[Tấm pin năng lượng mặt trời áp mái loại cường lực, chịu được va đập cấp độ quân sự: Chốt!]

[Hệ thống lọc nước tích hợp trên xe, loại bỏ được 99% tạp chất và vi khuẩn: Chốt!]
[Lớp kính cường lực chống đạn loại dày nhất, chống trầy xước và chịu nhiệt cao: Chốt!]

Cô lùng sục thêm cả những bộ lốp xe địa hình bọc thép, hệ thống camera hồng ngoại 360 độ và bộ đàm tầm xa. Tiền cứ thế chảy ra như nước, nhưng Hiểu Văn chẳng hề xót xa. Với cô lúc này, đống linh kiện kia chính là mạng sống.

“Chưa đủ! Cần phải tìm thêm cả vũ khí hạng nặng, để trang bị thêm cho “chiến hạm: của ta nữa!”