Đến nội dung chính

Chương 3

admin 565 Chữ Cài Đặt

Nói đến đây, cô khẽ ho vài tiếng khan khốc để tăng thêm phần chân thực. Nghe thấy giọng con gái thều thào như sắp ngất, ông Lục Đồng ở đầu dây bên kia hoảng hốt thực sự: “Sao cơ? Sao lại ốm nặng thế con? Đã gọi bác sĩ chưa? Con cố đợi một chút, bố mẹ sẽ tìm cách về ngay!”

Bà Nhàn Dương đứng bên cạnh cũng nghe thấy, bà vội vàng giật lấy điện thoại, giọng run rẩy vì xót con: “Hiểu Văn, con đừng sợ! Mẹ đặt vé máy bay ngay bây giờ, dù hội thảo có quan trọng đến đâu cũng không bằng con!”

Hiểu Văn cố nén nhịp tim đang đập loạn, run rẩy giả bộ hỏi qua điện thoại với giọng điệu yếu ớt nhất có thể:

“Nhưng còn Gia Hân thì sao ạ? Em ấy đang thực tập bên đó, chẳng lẽ cũng phải bỏ dở để về với con sao?”

Đúng như cô dự đoán, nghe thấy con gái mình bệnh đến mức thều thào không ra hơi, ông Trần Lục Đồng và bà Nhàn Dương cuống cuồng cả lên. Đầu dây bên kia, tiếng bố cô dứt khoát vang lên:
“Không, không cần đâu con! Gia Hân nó còn vướng lịch trình ở hội thảo, cứ để nó ở lại đó hoàn thành nốt công việc. Bố mẹ sẽ đặt chuyến bay sớm nhất trong đêm nay để về với con ngay. Con cố chịu đựng thêm một chút, bố mẹ về ngay đây!”

Sau khi cúp máy, Hiểu Văn mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô ngồi sụp xuống giường, mồ hôi ướt đẫm trán nhưng ánh mắt lại bừng lên tia hy vọng. Vậy là tạm thời cô đã tách được bố mẹ ra khỏi con rắn độc kia. Gia Hân sau khi hội thảo kết thúc, chắc chắn ba ngày sau vẫn sẽ về nước, nhưng ba ngày đó đối với Hiểu Văn là “thời gian vàng” quý giá vô ngần.

Không có sự soi mói của Gia Hân, cô có thể tự do hành động mà không sợ bị lộ sơ hở. Hiểu Văn nhanh chóng gạt bỏ sự yếu ớt giả vờ lúc nãy, cô đứng phắt dậy, đôi mắt trở nên sắc lạnh và quyết đoán:
“Ba ngày… mình chỉ có đúng ba ngày tự do trước khi nó về.”

Sau một hồi suy nghĩ cẩn trọng, Hiểu Văn bắt đầu đặt bút liệt kê danh sách những vật phẩm sinh tồn tối quan trọng. Từ những nhu yếu phẩm cơ bản như gạo, muối, nước uống, đến các loại thuốc đặc trị và trang bị bảo hộ, danh sách dài dằng dặc khiến cô phải cau mày tính toán. Tuy nhiên, một vấn đề nan giải chợt hiện lên trong đầu: Cô không thể mang đống vật tư khổng lồ này về nhà, bởi chỉ cần bố mẹ thấy chúng, họ sẽ nảy sinh nghi ngờ ngay lập tức.

Tuy nhiên ký ức kiếp trước cũng nhắc nhở cô: Dù tận thế nổ ra, nhưng phải sau 2 tháng những kẻ sống sót mới bắt đầu được ban dị năng.

Nghĩa là trong 60 ngày đầu, tất cả đều chỉ là những người bình thường.

Không ai có không gian vô tận để giấu đồ, cũng chẳng có sức mạnh siêu nhiên để bảo vệ. Mọi thứ phải dựa vào sức người và sự tính toán.