Đến nội dung chính

Chương 4

admin 519 Chữ Cài Đặt

Hiểu Văn ném tờ giấy nhằng nhịt chữ xuống bàn: “Phải tìm một nơi đủ kín để vừa trú ẩn, vừa tích lũy vật tư trước đã!”Đang mải mê suy nghĩ cô bỗng nhớ tới 1 nơi:

“Đúng rồi! Chính là nhà bà nội!”

Giữa mớ ký ức hỗn độn, cô chợt khựng lại khi nhớ về căn nhà cũ của bà nội nằm sâu trong vùng núi phía Bắc. Từ ngày bà mất, bố cô vốn là con một nên đã đứng tên thừa kế lại toàn bộ khu đất ấy. Thế nhưng, vì cả nhà bận rộn với cuộc sống xô bồ nơi phố thị, căn nhà gỗ đơn sơ ấy dần bị lãng quên giữa đại ngàn đại ngàn xanh thẳm.

Điều khiến Hiểu Văn chú ý hơn cả là thông tin cô vừa nắm được tháng trước: Khu vực đó đang nằm trong diện giải tỏa, cư dân hầu như đã tản đi hết để nhận tiền đền bù. Đối với người khác, đó là một vùng đất chết đang chờ san phẳng, nhưng với cô, đó lại là thiên đường.
Giải tỏa thì đã sao? Khi mạt thế ập đến, luật lệ của con người sẽ bị xóa sổ, mấy tờ giấy quy hoạch kia chẳng qua cũng chỉ là mớ giấy lộn bay trong gió.

Cô nhếch môi, một ý kế hoạch táo bạo hình thành trong đầu. Nơi đó địa thế hiểm trở, lưng tựa vào vách đá dựng đứng, phía trước lại là con đường mòn độc đạo dễ thủ khó công. Quan trọng nhất là sự vắng vẻ đến mức lạnh lẽo của nó. Trong 2 tháng đầu “trắng tay” dị năng, khi tất cả đều là người trần mắt thịt đối đầu với lũ thây ma khát máu, một nơi hẻo lánh như vậy chính là tấm lá chắn tự nhiên hoàn hảo nhất.

“Chính là nó, không thể sai được.”

Hiểu Văn nhớ lại địa hình vùng núi này, đôi mắt lóe lên tia tính toán lạnh lùng. Kiếp trước, khi mạt thế nổ ra, không chỉ có đám quái vật ăn thịt người hoành hành mà thời tiết cũng trở nên vô cùng cực đoan. Lũ lụt không chỉ cuốn trôi nhà cửa mà còn biến những con phố sầm uất thành những cái bẫy tử thần đầy rẫy thây ma trôi nổi.
Trong khi những người khác phải trầy trật tìm cách ngoi lên khỏi dòng nước bẩn thỉu, đầy rẫy mầm bệnh, thì căn nhà của bà nội lại nằm chót vót trên cao. Đó là một vùng cao ráo, tách biệt hoàn toàn với dòng nước lũ hung hãn đang chực chờ nuốt chửng mọi thứ bên dưới.

“Chỗ cao thì thây ma khó leo, lũ lụt cũng chẳng tới chân.”

Nghĩ đến đây, cô bèn lái xe ngay đến nhà bà để quan sát tình hình. Chiếc xe lao vun vút ra khỏi nội đô ồn ào, hướng thẳng về phía vùng cao nguyên vắng lặng. Con đường nhựa bằng phẳng dần thay thế bằng những lối mòn đất đỏ gồ ghề, hai bên đường cây cối rậm rạp che khuất tầm nhìn.