Nói rồi, nó quay sang nũng nịu với gã đàn ông bên cạnh, ánh mắt lóe lên tia sát khí lạnh người: “Anh à, mau giết con ả này luôn đi! Em thấy ngứa mắt nó lắm rồi!”Gã đàn ông nhếch mép, thong thả huýt sáo một tiếng vang vọng cả hẻm núi. Ngay lập tức, từ hai phía lùm cây rậm rạp, những tiếng gầm gừ khô khốc bắt đầu áp sát. Hiểu Văn bàng hoàng nhận ra bầy thây ma như bị tiếng sáo dẫn dụ đang điên cuồng lao đến từ khắp phía, hàm răng lởm chởm và những móng vuốt đen kịt chỉ chực chờ xé xác cô thành trăm mảnh.
Đám xác sống lao vào như lũ kiến cỏ, hàm răng chúng ngập sâu vào da thịt cô, cảm giác đau đớn bị xé xác đến tận cùng khiến tầm nhìn của Hiểu Văn nhòe đi trong màn máu đỏ. Ý thức cô dần tan rã, chìm sâu vào một hố đen thăm thẳm, lạnh lẽo. Thế nhưng, giữa lúc linh hồn tưởng chừng đã tan biến, một tiếng gọi thân thương bỗng vang vọng bên tai, kéo cô ngược trở về từ cõi chết:
“Hiểu Văn à, tỉnh lại đi con!”
Hiểu Văn giật mình choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi vã ra như tắm. Cô ngơ ngác nhìn quanh, không có hẻm núi chết chóc, không có bầy thây ma khát máu, cũng chẳng có cánh tay bị đứt lìa đau đớn. Cô đang ngồi giữa căn phòng cũ của bà nội, mùi gỗ trầm hương nhè nhẹ lan tỏa trong không gian yên tĩnh. Trước mặt cô, bố Lục Đồng và mẹ Nhàn Dương đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng tột độ.
Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, đó không đơn thuần là mơ, mà là những ký ức kinh hoàng của kiếp trước – một kiếp người đầy rẫy sự phản bội và đau khổ tột cùng mà cô đã phải nếm trải. Cảm giác đau đớn khi bị xé xác vẫn còn âm ỉ như thật, khiến cô run rẩy không thôi.
Nhìn thấy bố mẹ bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mắt, khỏe mạnh và bình an, Hiểu Văn không kìm được lòng mình. Cô nhào tới, ôm chặt lấy cả hai rồi oà lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc uất hận, xót xa bao nhiêu năm kìm nén giờ đây vỡ òa ra, thấm đẫm vai áo bố.
“Bố ơi… Mẹ ơi… May quá, mọi người vẫn còn đây… Con nhớ mọi người quá!”
Dù bố mẹ cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn con gái cưng khóc đến lạc giọng, lòng họ đau như cắt. Họ vội vàng ôm lấy cô thật chặt, bàn tay thô ráp của bố vỗ nhẹ lên lưng cô như dỗ dành đứa trẻ lên ba. Bố Lục Đồng vừa buồn cười vừa xót xa, khẽ trêu chọc để xua đi bầu không khí nặng nề:
“Cái con bé này, thật là… Không có bố mẹ thì con không sống nổi chắc? Mới xa chúng ta có 2 ngày mà con đã nhớ đến mức này rồi cơ à?”