Nghĩ là làm, Hiểu Văn bình thản truy cập vào một trình duyệt ẩn danh, lách qua hàng loạt lớp tường lửa để tiến vào các “chợ đen” kỹ thuật số. Ánh sáng xanh le lói từ màn hình hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của cô khi những danh mục vũ khí cấm hiện ra.
[Hệ thống súng liên thanh điều khiển từ xa, tích hợp cảm biến nhiệt: Chốt!]
[Lớp phủ tàng hình hồng ngoại cho thân xe bus: Chốt!]
[Súng phóng điện cao thế chống tiếp cận: Chốt!]
Những giao dịch ngầm hiện lên với đủ loại trang bị từ súng phóng điện đến hệ thống phòng thủ tầm gần. Sau một hồi quét sạch giỏ hàng, số tiền trong thẻ của cô cũng bay biến gần hết, chỉ còn lại vỏn vẹn 100 ngàn tệ lẻ.
Trong lúc Hiểu Văn đang nhíu mày định lên kế hoạch vét nốt chỗ tiền còn lại để mua nhu yếu phẩm và đồ ăn, thì điện thoại bỗng “ting ting” thông báo nhận tiền!
Tài khoản của cô vừa nhận được 5 triệu tệ!
Kèm theo đó là dòng tin nhắn sặc mùi đắc ý của Gia Hân:
[Chị ơi, chị xem này! Em đã gom hết tiền tiết kiệm và đi vay khắp nơi rồi đấy. Toàn bộ là 5 triệu tệ, chị giúp em đầu tư ngay nhé!]
Chưa để Hiểu Văn kịp phản ứng, nó lại bồi thêm một câu xanh rờn:
[Chưa hết đâu! Mai em sẽ đi vay tiếp, chắc chắn sẽ có thêm một khoản lớn nữa!]
Hiểu Văn sững người. Cô thực sự bất ngờ vì cái tốc độ gom tiền nhanh chóng của đứa em họ này!
5 triệu tệ không phải là lá đa, nhất là với một đứa vẫn còn là sinh viên như nó.
[Trời, sao em gom được số tiền này nhanh vậy?] – Cô gõ phím hỏi dò.
[Em có cách của em mà, chị cứ yên tâm đi. Miễn là tiền đẻ ra tiền thì bao nhiêu em cũng lo được!]
Hiểu Văn tặc lưỡi, khẽ nhếch mép khinh bỉ. Theo như cô biết, Gia Hân vốn chẳng có mấy mối quan hệ bạn bè thân thiết để đi vay mượn được, tiền của nó thì đều là bố mẹ cô chu cấp. Cùng lắm là nó chỉ có thể vòi thêm từ tên bạn trai cặn bã của nó, nhưng mà tên đó cũng chẳng phải công tử nhà giàu gì cho cam. Với cái vẻ liều mạng này, chẳng lẽ nó đã đi lừa ai, hay là đi vay lạng lãi rồi hay sao?
Nhưng rồi, sự lo lắng ấy cũng nhanh chóng tan biến. Cô chẳng rảnh hơi mà quan tâm xem nó đào đâu ra tiền nữa.
Điều quan trọng nhất là bây giờ cô đã có thêm 5 triệu tệ để trang bị những thứ cần thiết nhất.
“Vay tiếp đi em gái, vay càng nhiều càng tốt.” – Hiểu Văn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự khoái chí!