Thế nhưng, vừa nhìn thấy hình ảnh chiếc xe bus rách nát, cũ mèm như đống sắt vụn, Gia Hân lập tức bĩu môi dài thượt rồi vội vàng lùi lại, xua tay như sợ bị dính bẩn:
“Con chỉ thử cho biết thôi, chứ con sao có thể chiếm hết tài nguyên của mọi người được. Mong là mỗi người trong nhà mình đều chọn được thứ xịn nhất, chứ con có Không gian toàn năng là đủ gánh cả nhà rồi!”
Lúc này, trên màn hình chỉ còn lại đúng ba biểu tượng: [Xe bus gỉ sắt, công năng bí ẩn], [Dị năng hệ Mộc] và [Dị năng Hóa đá].
Bố cô, ông Lục Đồng, là người bước lên đầu tiên. Ánh mắt ông kiên định dừng lại ở biểu tượng Hóa đá. Ông thầm hy vọng bản thân là đàn ông, lại vốn có sức vóc, chắc chắn sẽ phù hợp với loại sức mạnh phòng thủ kiên cố này để làm lá chắn cho cả gia đình.
Bố cô, ông Lục Đồng, là người bước lên đầu tiên. Ánh mắt ông kiên định dừng lại ở biểu tượng Hóa đá. Ông thầm hy vọng bản thân là đàn ông, lại vốn có sức vóc, chắc chắn sẽ phù hợp với loại sức mạnh phòng thủ kiên cố này để làm lá chắn cho cả gia đình.
Vừa chạm tay vào nút xác nhận, hệ thống lập tức rung nhẹ. Một luồng sáng màu xám tro đục ngầu, đặc quánh như nham thạch tuôn trào từ bảng điều khiển, lao thẳng vào lồng ngực ông. Cơ bắp trên cánh tay ông Lục Đồng bắt đầu gồng lên, trở nên vô cùng rắn chắc.
[Tương thích: 100%. Kích hoạt dị năng Hóa đá!]
Mẹ cô, bà Nhàn Dương, bước lên tiếp theo. Nhìn hai lựa chọn còn lại, bà chẳng thèm liếc mắt tới dị năng hệ Mộc mà nhất quyết đặt tay lên biểu tượng chiếc xe bus gỉ sắt. Trong đầu bà chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải ôm lấy cái “đống sắt vụn” này để nhường lại dị năng hệ Mộc quý giá cho con gái mình.
Thế nhưng, hệ thống bỗng vang lên tiếng bíp kéo dài đầy lạnh lùng: [Không tương thích!]
Bà Nhàn Dương hụt hẫng lùi xuống, lo lắng nhìn Hiểu Văn rồi giục giã: “Con à, con lên ấn chọn thử dị năng Mộc đi. Mẹ nghĩ con sẽ tương thích đó! Còn mẹ thì có bố con bảo vệ rồi, không cần dị năng gì đâu!”
Hiểu Văn nhìn mẹ, hốc mắt hơi nóng lên. Cô hiểu mẹ đang muốn nhường nhịn, muốn bảo vệ mình bằng mọi giá.
Lúc này Gia Hân lên tiếng:
“Nếu mà cả nhà ta không ai muốn thì mọi người có thể không chọn luôn chiếc xe bus này cơ mà! Dù sao đâu phải loại dị năng nào cũng có ích đâu ạ!”
Nghe thấy lời này Hiểu Văn liền bước lên phía màn hình, trái với suy nghĩ của mọi người cô kiên quyết ấn mạnh tay vào biểu tượng chiếc xe bus cũ nát.