Hơi ấm thực tại từ vòng tay bố mẹ khiến những mảng ký ức lạnh lẽo dần tan biến. Hiểu Văn vùi mặt vào ngực bố, hít thật sâu mùi hương quen thuộc, rồi lại bật dậy ôm chầm lấy mẹ như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, họ sẽ lại tan biến vào làn sương máu của kiếp trước. Chứng kiến điệu bộ hoảng loạn rồi lại quấn quýt không rời của con gái, bố mẹ cô không khỏi bật cười, vừa thương vừa buồn cười xoa đầu đứa con gái nhỏ vẫn còn đang thút thít.
Hiểu Văn cố nén cơn nức nở, gương mặt mếu máo nhìn thẳng vào mắt hai người, giọng run rẩy nhưng đầy kiên định:
“Bố mẹ, con có chuyện cực kỳ quan trọng… bố mẹ phải tin con! Những gì con sắp nói không phải là mê sảng, đó hoàn toàn là sự thật, bố mẹ hãy nghe con!”
Chứng kiến thái độ nghiêm trọng của con gái, trái tim hai người như thắt lại, họ gác lại những lời trêu đùa, vẻ mặt cũng dần trở nên căng thẳng theo từng lời cô nói. Hiểu Văn hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể lại từ ngày đầu tiên… khi mà tận thế giáng xuống!
Bố Lục Đồng và mẹ Nhàn Dương ngồi xuống lắng nghe, không gian trong căn phòng gỗ của bà nội bỗng trở nên đặc quánh và lạnh lẽo. Từng câu chữ của Hiểu Văn như những nhát búa nện thẳng vào tâm trí họ. Sau khi cô dứt lời, cả hai đứng sững người, gương mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng, không thể tin nổi vào tai mình.
“Tận thế… là có thật sao? Con nói cái thế giới này sắp sụp đổ ư?”
Bố cô lắp bắp, đôi bàn tay vốn vững chãi nay bỗng run lên bần bật.
Mẹ Nhàn Dương thì thảng thốt, gương mặt tái nhợt đi vì sốc: “Tại sao lại có thể như vậy? Con nói chúng ta sẽ bị xé xác, rồi đều đã chết đi 1 lần rồi sao?”
Sắc mặt bố cô lúc này càng thêm nghiêm trọng, ông đan chặt hai bàn tay vào nhau, giọng nói trầm xuống đầy vẻ phân vân:
“Bố mẹ tin con… bố mẹ tin về chuyện tận thế, tin về chuyện con đã sống lại 1 lần… nhưng chuyện con nói về Gia Hân thì thật sự rất khó chấp nhận… Bố… bố thật sự không dám tin…”
Nhàn Dương cũng thảng thốt tiếp lời, đôi mắt bà hiện rõ sự bàng hoàng lẫn xót xa: “Đúng thế Hiểu Văn à, chúng ta đã thương yêu con bé đến nhường nào. Từ nhỏ đến lớn nó luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại hay quấn quýt bên cạnh mọi người. Sao nó có thể làm ra cái chuyện tàn độc, bất nhân bất nghĩa đó được chứ?”
Hiểu Văn nhìn sâu vào mắt mẹ, nụ cười trên môi cô lúc này lạnh lẽo đến thấu xương.