Đến nội dung chính

Chương 6

admin 523 Chữ Cài Đặt

Tin đăng chưa đầy mười phút, điện thoại Hiểu Văn đã rung lên bần bật. Giữa lúc thị trường đang sốt xình xịch, việc cô tung ra hai căn chung cư “hàng tuyển” chẳng khác nào ném miếng thịt bít tết vào bầy sói đói.

Thế nhưng, trong hàng tá tin nhắn hỏi mua, có một cái tên hiện lên khiến cô sững người: Gia Hân.

Ngàn vạn lần Hiểu Văn không ngờ tới, hóa ra con em họ này cũng lảng vảng trong cái nhóm mua bán bất động sản cao cấp kia. Kèm theo bức ảnh chụp màn hình bài đăng là dòng tin nhắn đầy vẻ thọc mạch: [Chị Hiểu Văn, sao chị lại bán nhà? Có chuyện gì mà gấp gáp thế, em thấy chị đăng giá rẻ thế này phí lắm!]

Hiểu Văn thoáng chút lo lắng, nhưng rồi cô nhếch môi, nụ cười đầy ẩn ý hiện lên… Cô chợt nghĩ ra chiêu bài đầu tiên để chơi khăm Gia Hân:

Cô gõ phím, giả bộ nhắn lại với giọng điệu bí mật: [Chị có chuyện này quan trọng lắm, nhưng em phải hứa là đừng nói với bố mẹ chị nhé!]
Bên kia trả lời ngay lập tức, tốc độ nhanh như sợ mất phần: [Vâng vâng, em thề không nói nửa lời! Có chuyện gì thế chị?]

[Công ty A vừa thâu tóm được công nghệ lõi, tin này chưa ra thị trường đâu. Chị chơi vố này là tất tay, thắng thì ngồi mát ăn bát vàng cả đời. Chị bán nhà rồi, dồn hết vốn vào đấy, cơ hội nghìn năm có một em ạ. Bố mẹ chị mà biết chị “liều” như này là sẽ ngăn cản liền đó!]

Vốn dĩ bố mẹ Hiểu Văn cũng là những người “ăn chắc mặc bền”, trước đây chuyện họ can ngan Hiểu Văn đầu tư mạo hiểm cũng không phải là ít, nên Gia Hân cũng chẳng mảy may nghi ngờ!

Gia Hân ở đầu dây bên kia cũng vô cùng sửng sốt. Nó cũng thừa biết khả năng nhìn nhận thị trường của Hiểu Văn xưa nay chưa bao giờ sai. Đầu óc nó bắt đầu quay cuồng với những con số: Một vốn bốn lời? Hay là mười lời? Nếu Hiểu Văn đã dám cược cả hai căn chung cư đắc địa, thì đây chắc chắn là mỏ vàng lộ thiên. Nó vội vã hỏi dồn: [Chị ơi, công ty A tiềm năng đến thế cơ ạ?]
[Đúng vậy! À, mà coi như cảm ơn em đã giữ bí mật cho chị, hay là… chị giúp em đầu tư một ít nhé? Kiếm chút tiền tiêu vặt.]

Gia Hân cắn câu ngay tắp lự: [Được thế thì tốt quá chị ạ! Hiện tại em đang có sẵn 2 vạn tệ, chị giúp em nhé?]

Hiểu Văn đọc tin nhắn mà cười khẩy trong lòng. Cô giả bộ chê bai, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối: [Có 2 vạn thôi hả? Ít quá em ạ, lần này là kèo ăn lớn, bỏ có tí thế thì bõ bèn gì. Chị bỏ cả mấy chục triệu tệ vào đấy còn thấy chưa đủ đây này.]