Năm mươi ngày trước kỳ thi chuyển cấp quan trọng, bố mẹ Thẩm Đường gặp tai nạn, cô buộc phải chuyển đến sống nhờ tại biệt thự của một gia đình hào môn là ân nhân cũ của gia đình. Tại đây, cô gặp người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Phó – Phó Chiêu.
Ngày đầu tiên bước vào Phó gia, cô thấy anh đứng dưới bóng râm của cây cổ thụ trong sân, áo sơ mi trắng chỉnh tề, cặp kính gọng vàng che đi đôi mắt sâu thẳm. Anh dịu dàng, lịch thiệp, mỉm cười chào đón cô như một người anh trai mẫu mực.
Trong mắt người ngoài, Phó Chiêu là một thiên tài y khoa xuất chúng, tính cách ấm áp như ngọc, không một vết nhơ. Thẩm Đường cũng từng nghĩ như vậy, cho đến một ngày cô phát hiện ra cuốn nhật ký đầy rẫy những bức hình chụp trộm mình và căn phòng khóa kín ở tầng hầm.
Đằng sau nụ cười thánh thiện của “người anh trai” là một con quái vật có ham muốn kiểm soát đến mức điên cuồng. Anh định đoạt từng chiếc váy cô mặc, từng người bạn cô gặp, dùng sự dịu dàng làm sợi dây xích vô hình trói buộc cô.
“Đường Đường, nghe lời anh, đừng nhìn kẻ khác.”
“Anh… anh điên rồi!”
“Phải, anh điên vì em.”
Quá sợ hãi trước tình yêu độc hại này, ngay khi nhận được học bổng toàn phần, Thẩm Đường đã âm thầm đổi nguyện vọng, trốn đến một thành phố cảng cách xa hàng nghìn cây số, cắt đứt mọi liên lạc.
–
Năm năm sau, Thẩm Đường đã là một điều dưỡng nhỏ bé tại một bệnh viện tư nhân.
Trong một buổi tiệc từ thiện của bệnh viện, cô sững sờ khi thấy vị giáo sư, bác sĩ ngoại khoa lừng lẫy vừa từ nước ngoài trở về chính là Phó Chiêu. Anh đứng giữa đám đông, phong thái cao quý, lạnh lùng, dường như đã gột rửa sạch sẽ chấp niệm năm xưa.
Khi đồng nghiệp tò mò hỏi về mối quan hệ giữa hai người, Phó Chiêu chỉ nhìn lướt qua cô, giọng điệu hờ hững: “Người quen cũ của gia đình, không thân lắm.”
Thẩm Đường nhẹ lòng, tưởng rằng thời gian đã xóa nhòa mọi thứ.
Cho đến một ngày, cô được điều chuyển làm trợ lý riêng cho anh. Trong phòng làm việc khóa chặt của viện trưởng, Phó Chiêu ép cô vào góc tường, đôi bàn tay lạnh lẽo từng cầm dao mổ nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt đẫm lệ của cô, ánh mắt anh đỏ ngầu, tràn ngập sự điên cuồng bị kìm nén suốt 5 năm: “Không thân lắm? Đường Đường, em có muốn thử lại xem chúng ta thân đến mức nào không?”
“Năm năm qua em trốn rất giỏi. Nhưng giờ, trò chơi trốn tìm kết thúc rồi.”





Bình Luận (0)