Thẩm Đường cúi đầu, trong lòng chỉ nghĩ rằng anh là một người anh trai có thói quen chăm sóc người bệnh quá mức tỉ mỉ do đặc thù ngành y, hoàn toàn không nhận ra rằng bản thân đang từng bước bị thuần hóa để chấp nhận mọi sự sắp đặt của anh mà không có sự phản kháng.
Chỉ còn ba ngày nữa là Thẩm Đường chính thức làm thủ tục nhập học tại một trường cấp ba trọng điểm ở thành phố S. Việc chuyển trường đã được Phó gia dùng tiền tài và các mối quan hệ giải quyết một cách êm đẹp. Chiều hôm đó, khi Thẩm Đường đang ngồi ở bàn học để sắp xếp lại những cuốn sách giáo khoa mới, cô sực nhớ ra một chuyện quan trọng.
Cô với tay lấy chiếc ba lô vải cũ dưới gầm bàn, lục tìm từ ngăn kéo sâu nhất ra chiếc điện thoại thông minh loại cũ của mình. Chiếc điện thoại này là món quà sinh nhật năm mười sáu tuổi mà bố mẹ đã tích cóp tiền để mua cho cô. Thế nhưng giờ đây, màn hình của nó đã bị rạn vỡ chằng chịt như mạng nhện sau vụ tai nạn thảm khốc đêm hôm ấy. Thậm chí phần vỏ máy bên sườn còn bị cấn móp, dính một chút vệt máu khô đã xỉn màu mà cô chưa lau sạch hết.
Thẩm Đường thử bấm nút nguồn, nhưng màn hình chỉ lóe lên một tia sáng xanh mờ nhạt rồi lập tức tắt ngúm. Loa máy cũng đã bị hỏng hoàn toàn từ lâu. Nhìn vật kỷ niệm duy nhất còn sót lại liên quan đến cuộc sống hiện đại với bố mẹ bị hủy hoại như vậy, nước mắt Thẩm Đường lại vô thức dâng đầy hốc mắt. Cô ôm chặt chiếc điện thoại hỏng vào lòng, bờ vai khẽ run lên trong sự bất lực. Cô cần một phương tiện liên lạc khi đi học ở trường mới, nhưng cô lại không có tiền để sửa, càng không có tư cách để ngửa tay xin tiền Phó phu nhân.
“Đường Đường.”
Tiếng gọi trầm thấp vang lên từ phía cửa phòng đang mở hờ. Phó Chiêu không biết đã đứng ở đó từ lúc nào. Anh bước vào phòng với một chiếc hộp giấy màu trắng nguyên seal, hình chữ nhật thon dài in logo của một thương hiệu công nghệ đắt đỏ nhất hiện nay.
Nhìn thấy chiếc điện thoại nát bét trong tay cô và những giọt nước mắt chưa kịp lau, Phó Chiêu lập tức hiểu ra mọi chuyện. Anh không nói gì về chiếc điện thoại cũ, cũng không chạm vào nỗi đau của cô, chỉ đi tới rồi nhẹ nhàng đặt chiếc hộp màu trắng lên bàn học, ngay trước mắt cô.
“Trường mới rất rộng, quy định quản lý học sinh cũng rất nghiêm ngặt, đều thông báo qua ứng dụng nội bộ của nhà trường. Chiếc điện thoại cũ của em đã hoàn thành nhiệm vụ của nó rồi, hãy để nó nghỉ ngơi đi.” Anh vừa nói vừa dùng ngón tay tháo lớp nilon bọc bên ngoài chiếc hộp mới ra, để lộ chiếc điện thoại đời mới nhất với màu trắng ngọc trai sang trọng.