Đến nội dung chính

Chương 18

admin 541 Chữ Cài Đặt

“Đường Đường, hôm nay ở nhà có ngoan không?” Anh vừa đi tới vừa đưa tập tài liệu cho người hầu, bước chân thong thả tiến về phía cô.

“Em chào anh Phó Chiêu. Buổi sáng em đã ăn hết phần cơm anh dặn rồi ạ.” Thẩm Đường nhỏ giọng báo cáo, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn đang chờ đợi phần thưởng từ người lớn.

“Anh biết rồi, bác Lưu đã nói lại với anh.” Phó Chiêu đi đến trước mặt cô, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cô. Ánh mắt anh đảo qua sắc mặt có phần nhợt nhạt của cô, nụ cười trên môi khẽ thu lại đôi chút. Anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa, từ trong túi áo lấy ra một hộp thuốc nhỏ màu trắng bằng nhựa y tế cấp cao.

“Cơ thể em bị suy nhược nghiêm trọng sau biến cố, huyết áp lại thấp. Đây là thuốc bổ và vitamin do chính tay anh kê đơn và lấy từ phòng thí nghiệm của trường về. Phải uống đúng giờ thì sắc mặt mới hồng hào lên được.”
Phó Chiêu thong thả mở nắp hộp thuốc. Bên trong là ba viên thuốc với những màu sắc khác nhau, được sắp xếp một cách gọn gàng. Anh không đưa cả hộp cho cô, mà tự tay dùng những ngón tay thon dài, sạch sẽ của mình lấy từng viên thuốc ra.

“Nào, há miệng ra.”

Phó Chiêu cúi người tới gần, một tay anh cầm ly nước ấm từ trên bàn đưa cho cô, tay còn lại kẹp viên thuốc bổ màu vàng nhạt, đưa đến tận sát đôi môi nhỏ nhắn của Thẩm Đường.

Thẩm Đường khẽ khựng lại, cảm giác được chăm sóc đến mức cực đoan này khiến cô có chút không quen. Cô vươn tay ra, định đón lấy viên thuốc từ ngón tay anh: “Anh Phó Chiêu, để em tự uống là được rồi…”

“Ngoan, để anh đưa cho em.” Giọng Phó Chiêu không đổi, vẫn dịu dàng như nước mùa xuân, nhưng đôi mắt sau lớp kính gọng vàng lại khóa chặt lấy cô, lực ngón tay giữ viên thuốc không hề có ý định buông lơi. Một áp lực vô hình, mềm mại nhưng kiên quyết bao trùm lấy không gian giữa hai người.
Thẩm Đường không dám từ chối ánh mắt đó. Cô khẽ mím môi, rồi ngoan ngoãn há miệng, để đầu ngón tay lạnh lẽo của anh chạm nhẹ vào làn môi mềm của mình khi anh bỏ viên thuốc vào trong. Đầu ngón tay anh miết nhẹ qua khóe môi cô một cái rất khẽ, mang theo mùi hương bạc hà quen thuộc.

Cô đón lấy ly nước, ngửa cổ nuốt ực viên thuốc xuống. Cứ như vậy, ba viên thuốc đều được anh tự tay đút tận miệng một cách kiên nhẫn.

Nhìn thấy ngụm nước cuối cùng trôi xuống cuống họng Thẩm Đường, Phó Chiêu mới hài lòng thu tay về. Anh dùng lòng bàn tay ấm áp xoa xoa đỉnh đầu cô, những ngón tay đan vào từng sợi tóc mượt mà, giọng điệu tràn ngập sự nuông chiều tột đỉnh: “Đường Đường ngoan lắm. Cứ nghe lời anh như vậy thì cơ thể mới nhanh khỏe lại được.”