Đến nội dung chính

Chương 9

admin 539 Chữ Cài Đặt

Nhưng Phó Chiêu dường như đã nhận ra sự rụt rè của cô. Anh không để cô kịp lùi lại, đôi bàn tay ấm áp của anh đã chủ động đưa ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đón lấy chiếc ba lô nặng trĩu từ tay cô.

“Để anh cầm giúp em. Nó nặng lắm.” Anh nói, giọng điệu tự nhiên như thể đây là việc anh nên làm.

Khi những ngón tay của anh vô tình lướt qua mu bàn tay lạnh ngắt của Thẩm Đường, một luồng hơi ấm truyền sang khiến cô khẽ giật mình. Chiếc ba lô cũ kỹ, rách rưới chứa đựng tất cả những gì còn lại của cuộc đời cô, giờ đây nằm gọn trong vòng tay sạch sẽ của đại thiếu gia họ Phó, vậy mà anh không hề lộ ra một chút vẻ ghét bỏ nào.

Phó Chiêu quay sang nhìn người quản gia, nụ cười trên môi thu lại, thay vào đó là sự chu đáo, dặn dò một cách tỉ mỉ: “Bác Lưu, phiền bác xuống bếp lấy cho phòng em ấy một ly sữa nóng. Ngoài ra, bảo người hầu bật hệ thống sưởi ở căn phòng áp mái cao lên một chút. Trời mưa thế này, phòng trên cao rất dễ bị ẩm và lạnh.”
“Vâng, thưa đại thiếu gia, tôi đi làm ngay.” Người quản gia khẽ cúi đầu, nhanh chóng quay người đi xuống lầu.

Không gian trên cầu thang lúc này chỉ còn lại hai người. Phó Chiêu ôm chiếc ba lô của cô bên một tay, tay còn lại khẽ đưa lên, khom ngón trỏ gõ nhẹ lên chóp mũi đang đỏ ửng vì lạnh của Thẩm Đường, cử chỉ thân mật và cưng chiều tựa như họ đã quen nhau từ rất lâu.

“Đi thôi, anh đưa em lên phòng. Từ nay về sau, nếu có ai làm em buồn, hoặc em cảm thấy không thoải mái ở đâu, cứ đến tìm anh. Nhớ chưa?”

Thẩm Đường ngước đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của hành lang, bóng dáng của Phó Chiêu như nhòe đi, hòa cùng với hình ảnh một vị thiên sứ bảo hộ. Trong khoảnh khắc cô độc và bất lực nhất của cuộc đời, khi bầu trời của cô vừa sụp đổ, sự ân ân, che chở của anh giống như tia nắng đầu tiên chiếu vào vũng lầy tăm tối, nhen nhóm lên trong lòng cô một thứ hy vọng mỏng manh.
Cô khẽ gật đầu, môi mím chặt để ngăn một tiếng nấc nghẹn ngào, rồi ngoan ngoãn bước đi bên cạnh anh. Cô hoàn toàn không biết rằng, sợi dây xích vô hình mang tên “dịu dàng” đã bắt đầu quấn quanh cổ mình từ giây phút đó.

Căn phòng áp mái nằm ở vị trí cao nhất của ngôi nhà. Đúng như lời Phó phu nhân nói, nơi này rất đầy đủ tiện nghi với một chiếc giường lớn ga trắng muốt, một chiếc bàn học bằng gỗ sáng màu đặt cạnh cửa sổ sát đất, và một phòng tắm riêng biệt. Nhưng trần nhà nghiêng nghiêng theo kiến trúc mái vòm lại vô tình tạo ra một cảm giác hơi đè nén.