Ông không nhìn bất cứ ai mà chỉ đi thẳng đến trước ban thờ của bố mẹ Thẩm Đường. Trợ lý nhanh chóng đưa đến ba nén hương đã thắp sẵn. Người đàn ông đón lấy, cúi đầu vái ba vái một cách trang nghiêm, sau đó cắm hương vào lư hương. Khói hương nghi ngút bay lên, che mờ đi gương mặt trầm tư của ông.
Xong xuôi, ông quay người lại, chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Đường.
Nhìn cô gái nhỏ tóc tai rũ rượi, quần áo lôi thôi, trên khủy tay còn hằn lên vết đỏ do cú ngã vừa rồi, ánh mắt nghiêm nghị của người đàn ông bỗng mềm đi, thay vào đó là một sự xót thương sâu sắc.
Ông cúi người xuống, đưa đôi bàn tay to lớn, ấm áp của mình ra, đỡ lấy hai bờ vai gầy guộc của Thẩm Đường, nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy.
“Đường Đường phải không?” Giọng ông trầm ấm, có sức nặng khiến lòng người ta thắt lại.
Thẩm Đường ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. Cô vô thức gật đầu, cổ họng nghẹn đắng không phát ra được thành tiếng.
“Bác là Phó Quốc Hoa, là bạn cũ của bố cháu.” Ông nhìn cô, bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô như một lời an ủi.
“Năm xưa, nếu không có bố cháu liều mạng cứu bác ra khỏi công trường bị sập thì đã không có bác của ngày hôm nay. Bác nghe tin muộn quá, thật xin lỗi cháu.”
Đám họ hàng phía sau nghe thấy ba chữ “Phó Quốc Hoa” thì mặt mày tái mét. Ở cái thành phố S này, ai mà không biết đến tập đoàn họ Phó? Đó là một gia tộc tài phiệt khổng lồ, thâu tóm từ bất động sản đến y tế, là thế lực mà những người bình thường cả đời này cũng không dám ngước nhìn.
Thẩm Thúy run rẩy, định bước lên bấu víu quan hệ: “À, thưa ngài Phó, tôi là cô ruột của con bé.”
Phó Quốc Hoa không thèm quay đầu lại, ông chỉ khẽ giơ một tay lên. Trợ lý đứng bên cạnh ngay lập tức bước lên một bước, chặn đứng đường đi của Thẩm Thúy, ánh mắt lạnh lùng lịch sự nhưng đầy tính răn đe khiến bà ta cứng họng, không dám ho he thêm một lời.
Phó Quốc Hoa cúi đầu nhìn Thẩm Đường, lau đi một vệt nước bẩn trên má cô, giọng nói kiên định vang lên trong gian phòng tĩnh lặng: “Đừng sợ. Từ nay về sau, Phó gia là nhà của cháu. Không ai có thể bắt nạt cháu được nữa.”
Câu nói ấy như một dòng nước ấm dội thẳng vào trái tim băng giá của Thẩm Đường. Giữa lúc cô bị cả thế giới quay lưng, bị những người ruột thịt ruồng rẫy, người đàn ông này xuất hiện như một vị thần, mang đến cho cô một chỗ dựa mà cô chưa từng dám mơ tới.