Toàn thân anh toát lên một khí chất vô cùng thanh sạch, ấm áp như một viên ngọc quý được mài dũa cẩn thận. Khi anh bước lại gần, Thẩm Đường ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt lan tỏa trong không khí, đó là mùi bạc hà thanh mát, sảng khoái trộn lẫn với một chút mùi nước sát khuẩn nhẹ nhàng, đặc trưng của những người học ngành y.
Chiếc áo len màu kem của anh giống như một vệt sáng duy nhất trong không gian u tối, xám xịt của buổi tối ngày hôm nay. Thiếu niên ấy bước xuống, mang theo hơi thở của một ngày nắng ráo, đối lập hoàn toàn với sự ẩm ướt, nhớp nháp của trận mưa bão đang bám trên người Thẩm Đường.
Nhìn thấy người quản gia và Thẩm Đường, anh dừng bước ở bậc thềm ngay phía trên cô. Đôi mắt phượng sau lớp mắt kính gọng vàng khẽ lướt qua bộ đồ tang màu đen và dáng vẻ run rẩy của cô gái nhỏ. Không có sự dò xét lạnh lùng như Phó phu nhân, cũng không có sự hờ hững của người bề trên, ánh mắt anh mềm mại như dòng nước mùa xuân, chứa đựng một sự thấu hiểu xót xa.
Phó Chiêu bước xuống thêm một bậc, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Anh từ tốn cúi người xuống, hạ thấp chiều cao của mình để tầm mắt ngang bằng với Thẩm Đường, xóa đi khoảng cách áp lực về chiều cao.
“Em là Đường Đường đúng không?”
Giọng nói của anh vang lên, trầm thấp, dịu dàng và có một độ ấm áp lạ kỳ, như thể một bàn tay vô hình đang vuốt ve những vết thương rớm máu trong lòng cô. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười thanh tú, lịch thiệp hiện lên trên gương mặt không một tì vết.
“Chào mừng em đến nhà anh. Anh là Phó Chiêu.”
Thẩm Đường đứng ngây người tại chỗ. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như mọi âm thanh nhiễu loạn của thế giới ngoài kia, tiếng xì xào của họ hàng, tiếng gắt gỏng của người cô ruột, tiếng mưa đập vào mái tôn nhà tang lễ tất cả đều biến mất. Trước mắt cô chỉ còn lại gương mặt dịu dàng của người anh trai mẫu mực này. Sự xuất hiện của anh quá mức hoàn hảo, giống như một sự cứu rỗi được gửi đến ngay lúc cô tưởng như mình đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Thẩm Đường nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của Phó Chiêu đang buông hờ bên hông. Đó là đôi bàn tay của một thiên tài y khoa tương lai: các ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ và trắng trẻo đến mức có thể nhìn thấy những đường gân xanh nhạt dưới da.
Nhìn lại bản thân mình, đôi bàn tay của cô lúc này đang đỏ ửng lên vì lạnh, những móng tay còn dính một chút vệt đất bẩn từ cú ngã ở nhà tang lễ, run rẩy bấu chặt vào chiếc ba lô cũ. Sự tương phản rõ rệt ấy khiến Thẩm Đường vô thức muốn lùi lại một bước, giấu đi sự thảm hại của mình.