Thẩm Đường nhìn vào đôi mắt kiên định của ông, lồng ngực thắt lại, những uất ức kìm nén suốt mấy ngày qua bỗng chốc vỡ òa, cô khẽ mím môi, gật đầu trong nước mắt.
Hậu sự của bố mẹ được giải quyết một cách nhanh chóng và trang nghiêm dưới sự thu xếp của người trợ lý bên phía Phó gia. Những người họ hàng từng lớn tiếng đòi chia tiền đền bù, sau khi nhận được một khoản tiền “bồi thường chi phí lo liệu” từ trợ lý, kèm theo một lời cảnh cáo ngầm thì đều im lặng rút lui, không một ai dám bén mảng đến gần Thẩm Đường nữa.
Ngày rời đi, trời vẫn mưa.
Thẩm Đường đứng trước ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ của gia đình. Trên vai cô chỉ vỏn vẹn một chiếc ba lô vải đã sờn màu. Bên trong không có quần áo đắt tiền, chỉ có hai di ảnh của bố mẹ được bọc cẩn thận bằng khăn lụa, một vài cuốn sổ tay cũ của bố và chiếc kẹp tóc bằng nhựa của mẹ đã được cô lau rửa sạch sẽ.
Đây là tất cả những gì còn sót lại của cuộc đời mười tám năm qua của cô.
“Thẩm tiểu thư, chúng ta đi thôi, chủ tịch đang đợi trên xe.” Người trợ lý che ô cho cô, giọng điệu cung kính.
Thẩm Đường nhìn lại ngôi nhà một lần cuối. Cánh cửa gỗ do chính tay bố cô đóng giờ đã được khóa chặt bằng một ổ khóa mới. Cây hoa nhài mẹ trồng trước hiên nhà bị mưa dập tơi tả, những cánh hoa trắng rụng đầy trên nền đất bùn.
Cô biết, một khi bước chân ra khỏi đây, cô sẽ không còn đường quay lại nữa. Cuộc đời ngoan ngoãn, phẳng lặng và tràn ngập tình yêu thương bình dị của cô đã chính thức khép lại sau làn mưa bong bóng này.
Cô quay người, bước lên chiếc xe Rolls-Royce đang chờ sẵn.
Bên trong xe rộng rãi và ấm áp, mùi da thuộc cao cấp thoang thoảng cùng hệ thống sưởi khiến cơ thể đang run rẩy của cô dần ấm trở lại. Phó Quốc Hoa ngồi ở ghế bên cạnh, ông đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy cô lên xe thì chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm để tránh làm cô áp lực.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi thị trấn nhỏ nghèo nàn, lao thẳng lên đường cao tốc hướng về thành phố S – trung tâm kinh tế sầm uất và xa hoa bậc nhất.
Thẩm Đường ngồi sát bên cửa sổ, áp mặt vào lớp kính dày lạnh ngắt. Bên ngoài, những hàng cây, những ngôi nhà quen thuộc, những con đường cô vẫn đi học mỗi ngày đang lùi lại phía sau với tốc độ chóng mặt rồi nhòe đi trong màn nước mưa ngoại cảnh. Nước mắt cô âm thầm rơi xuống, thấm đẫm vào quai đeo của chiếc ba lô cũ cô đang ôm chặt trước ngực.