Đến nội dung chính

Chương 12

admin 549 Chữ Cài Đặt

Cô khép nép ngồi vào vị trí trống duy nhất đã được sắp xếp sẵn, đối diện với Phó Chiêu.

Thẩm Đường không dám ngước mắt lên nhìn ai. Cô nhìn bát cơm trắng tinh được người hầu xới cho, hai tay run run cầm lấy đôi đũa. Giữa một bàn đầy những món sơn hào hải vị mà cô chưa từng thấy bao giờ, cô lại cảm thấy đôi tay mình nặng trĩu. Cô không biết món nào phải ăn thế nào, càng không dám chủ động vươn đũa gắp thức ăn trước mặt người lớn. Thẩm Đường chỉ biết cúi đầu, múc một chút cơm trắng bỏ vào miệng, nhai một cách cơ học.

Phó phu nhân liếc nhìn dáng vẻ co rúm của cô, lông mày khẽ nhướng lên nhưng bà không nói gì, chỉ tiếp tục dùng món súp của mình một cách thanh lịch. Sự phớt lờ ấy càng làm cho Thẩm Đường thấy mình lạc lõng như một kẻ tội đồ đi lạc vào nhầm thế giới.
Đột nhiên, một chiếc đũa công cộng sạch sẽ thọc vào tầm mắt cô.

Một miếng thịt cá tuyết hấp xì dầu mềm mại, đã được lọc sạch toàn bộ xương cẩn thận, nhẹ nhàng được đặt vào trong bát cơm của cô.

Thẩm Đường giật mình ngẩng đầu lên.

Phó Chiêu đang thu đũa về, anh mỉm cười nhìn cô, đôi mắt phượng sau lớp kính gọng vàng tràn ngập sự bao dung. Anh không dùng đũa cá nhân của mình, cử chỉ vô cùng lịch sự và giữ kẽ. Tiếp sau đó, anh lại gắp thêm một chút măng tây xào tỏi thanh đạm và một miếng đậu hũ non. Toàn là những món ăn mềm, thanh vị và cực kỳ dễ tiêu hóa — một thực đơn chuẩn xác dưới góc nhìn của một bác sĩ ngoại khoa dành cho một người vừa bị kiệt sức và căng thẳng tột độ.

“Ăn nhiều một chút, em gầy quá.” Giọng Phó Chiêu trầm ấm phá vỡ bầu không khí đóng băng trên bàn ăn.
Anh quay sang nhìn bố mẹ mình, phong thái tự nhiên, ung dung nhưng đầy sức thuyết phục: “Bố, mẹ, Đường Đường chỉ còn năm mươi ngày nữa là bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Chương trình học ở thành phố S nặng hơn ở quê rất nhiều, em ấy lại vừa trải qua chuyện buồn, tâm lý chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.”

Phó Quốc Hoa buông tờ báo xuống, nhìn con trai: “Con có suy nghĩ gì sao?”

Phó Chiêu đẩy nhẹ gọng kính, thản nhiên nói: “Thời gian này con không có nhiều ca trực ở bệnh viện thực tập. Con sẽ chịu trách nhiệm kèm cặp việc học cho Đường Đường vào buổi tối, đồng thời nhắc nhở nhà bếp chuẩn bị thực đơn dinh dưỡng riêng cho em ấy. Bố mẹ cứ yên tâm giao em ấy cho con.”

Phó phu nhân nghe vậy thì sắc mặt có chút dịu lại, bà nhìn đứa con trai xuất sắc mà mình luôn tự hào, khẽ thở phào: “Con chu đáo như vậy là tốt. Dù sao nhà chúng ta nhận nuôi con bé, cũng không thể để người ngoài nói ra nói vào về việc học hành của nó. Cứ theo ý con mà làm.”