Thẩm Đường hoảng hốt, vội vàng xua tay, lùi lại một bước: “Anh Phó Chiêu, cái này… cái này đắt quá, em không thể nhận được đâu ạ. Em có thể dùng chiếc điện thoại cũ, chỉ cần đem ra tiệm sửa lại màn hình một chút là được…”
“Đường Đường.” Phó Chiêu ngắt lời cô, giọng nói của anh hạ thấp xuống một tông, mang theo một sự nghiêm nghị không thể chối từ của một người bề trên. Anh tiến lên một bước, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. “Anh đã nói rồi, ở ngôi nhà này, mọi thứ của em đều do anh chuẩn bị. Em từ chối món quà của anh, là vì em vẫn xem anh là người ngoài sao?”
“Dạ không phải… em không có ý đó…” Thẩm Đường cuống quýt giải thích, đôi mắt ướt át nhìn anh đầy vẻ sợ hãi vì nghĩ mình đã làm anh giận.
“Nếu không có ý đó thì hãy ngoan ngoãn nghe lời anh.” Thần sắc của Phó Chiêu lập tức dịu lại như cũ, tốc độ thay đổi sắc mặt nhanh đến mức đáng sợ. Anh kéo chiếc ghế xoay cho cô ngồi xuống, còn mình thì đứng bên cạnh, tự tay bấm nút khởi động chiếc điện thoại mới.
Màn hình võng mạc sắc nét bật sáng, phản chiếu ánh sáng xanh lên gương mặt hoàn hảo của Phó Chiêu. Anh thạo các thao tác cài đặt hệ thống ban đầu, nhập ngôn ngữ, thiết lập các tùy chọn cơ bản.
“Thành phố này rất lớn, không giống như thị trấn nhỏ của em ngày trước.” Phó Chiêu vừa lướt ngón tay trên màn hình vừa thản nhiên nói, giọng điệu chứa đựng sự lo lắng vô bờ bến của một người bảo hộ đích thực. “Xe cộ đông đúc, đường sá lại chằng chịt như mê cung. Anh rất sợ em đi học về sẽ bị lạc đường, hoặc gặp phải những kẻ không có ý tốt tiếp cận. Vì vậy, anh cài sẵn ứng dụng bản đồ cá nhân này cho em, có chuyện gì anh có thể tìm thấy em ngay lập tức.”
Anh vừa nói, vừa thuần thục mở một phần mềm chạy ngầm nâng cao có tính năng định vị thời gian thực và đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu tin nhắn, cuộc gọi cuộc sống hàng ngày. Dưới danh nghĩa là tài khoản gia đình để “bảo vệ trẻ vị thành niên”, anh đã liên kết chiếc điện thoại này trực tiếp với thiết bị cá nhân của mình. Mọi thông tin, vị trí, thậm chí là từng ký tự mà Thẩm Đường gõ trên bàn phím sau này, đều sẽ được gửi thẳng về máy của anh mà không có bất kỳ một thông báo nào hiển thị trên màn hình của cô.
“Xong rồi.” Phó Chiêu mỉm cười, đặt chiếc điện thoại mới tinh vào lòng bàn tay nhỏ bé của Thẩm Đường. “Em thử dùng xem có thích không?”