Cuộc đời quá mức chật vật và ngột ngạt. Thẩm Tư Nhu – người con gái mang trên vai vô số gánh nặng, trong một phút giây tuyệt vọng và mệt mỏi cùng cực, đã quyết định buông thả bản thân duy nhất một lần trong đời.
Một đêm say loạn trí. Một sự cuồng si nguyên thủy nhất của thể xác.
Cô cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mộng hoang đường để trốn tránh hiện thực, nhưng lại không biết rằng, đêm hoan ái ấy là nhát dao khởi thủy cho mọi bi kịch đời mình.
“Một kẻ thông minh, biết cách dùng thân thể để đi đường tắt như cô, tại sao bây giờ lại chật vật quỳ ở đây xin tôi rót vốn?”
Trong phòng làm việc xa hoa bậc nhất, người đàn ông nhả ra một ngụm khói, ném tập hồ sơ kêu gọi đầu tư thẳng vào mặt cô.
“Phó tổng… Việc anh là Chủ tịch của Thịnh Tinh, tôi cũng chỉ vừa mới biết cách đây năm phút.” Thẩm Tư Nhu cắn nát môi, nén đi sự sỉ nhục đến run rẩy.
Nhưng Phó Trăn không tin. Dưới góc nhìn của một kẻ giảo hoạt chốn thương trường, mọi sự trùng hợp đều là tính kế. Hắn cho rằng cô gái mang gương mặt thanh thuần, quật cường này là một con điếm tâm cơ, tiếp cận hắn vì tiền.
Một sự hiểu lầm chí mạng. Một đoạn nghiệt duyên bắt đầu.
“Cô rốt cuộc mang theo mục đích dơ bẩn gì mà bò lên giường tôi? Bằng gương mặt này, hay bằng sự dâm đãng đêm đó? Thẩm Tư Nhu, phụ nữ trẻ như cô bây giờ… vì muốn trèo cao mà học cách làm ăn hạ tiện đến mức này rồi sao?”
Hắn dùng hợp đồng đầu tư để ép cô vào đường cùng, biến cô thành món đồ chơi độc chiếm trên giường.
Ban ngày, hắn là nhà đầu tư tàn nhẫn, từng bước ép bức công ty cô.
Ban đêm, hắn hóa thành dã thú, điên cuồng áp bức, cắn nuốt cô trong dục vọng triền miên không dứt.
Hắn sỉ nhục cô, chà đạp tự tôn của cô, nhưng lại kinh hoàng nhận ra… bản thân đã nghiện thân thể và sự lạnh nhạt của cô đến mức không thể tự bứt ra được. Hắn càng muốn buông tay, lại càng lún sâu vào dục vọng tối tăm. Hắn càng muốn tổn thương cô, trái tim hắn lại càng đau đớn.
Cho đến khi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.
Khi cô gái nhỏ bé ấy mất đi người thân cuối cùng, bị hắn dồn đến bước đường không còn thiết tha sống tiếp. Thẩm Tư Nhu ném tờ chi phiếu dính máu vào mặt hắn, nụ cười vỡ nát, trống rỗng gieo mình vào biển sâu.
Đến lúc ấy, Phó Trăn mới biết sự thật.
Đến lúc ấy, người đàn ông cao ngạo, không ai bì nổi kia mới hoàn toàn sụp đổ.
Trời mưa tầm tã, vị Chủ tịch hô mưa gọi gió một thời quỳ gối trước mặt cô, hốc mắt đỏ ngầu rỉ máu, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy đôi chân tàn tạ của người con gái ấy, hèn mọn cầu xin:
“Nhu Nhu, mạng của anh cho em… Tiền của anh cho em… Cầu xin em, mở mắt ra nhìn anh một lần thôi… Đừng tàn nhẫn với anh như vậy…”
Một kẻ dùng mọi cách chà đạp cô, nay lại dùng cả sinh mệnh để cầu xin một ánh mắt từ cô.





Bình Luận (0)