Đến nội dung chính

Chương 19

admin 831 Chữ Cài Đặt

Phó Trăn nhướng mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Lời biện minh chặt chẽ, không có kẽ hở. Hắn tiếp tục dồn ép, nhắm vào tử huyệt thứ hai.

“Khả năng chịu tải. Khi thị trường xuất hiện tin tức vĩ mô gây sốc, hàng tỷ lệnh giao dịch sẽ đổ dồn về cùng một tích tắc. Mã nguồn của cô quá phức tạp, độ trễ phản hồi trong điều kiện cường độ cao sẽ vượt mức cho phép. Một phần nghìn giây trong giới tài chính trị giá hàng triệu đô la. Tôi không đầu tư vào một hệ thống đột tử giữa chừng đâu.”

“Cấu trúc lõi của chúng tôi sử dụng phân mảnh đa luồng.” Tư Nhu đáp trả ngay lập tức, phong thái chuyên nghiệp đến mức hoàn hảo. Dù cơ thể đang chống chọi với cơn đau dạ dày quặn thắt và đôi chân rỉ máu, bộ não của cô vẫn hoạt động với tốc độ đáng kinh ngạc: “Độ trễ tối đa đã được test thử nghiệm dưới tải trọng tương đương vụ sập sàn giao dịch thứ Sáu đen tối. Kết quả trả về là không phẩy không không bốn giây. Nhanh hơn bất kỳ hệ thống phân tích nguyên thủy nào mà Thịnh Tinh đang sử dụng.”
Không khí trong phòng làm việc chùng xuống. Từng lập luận, từng con số Tư Nhu đưa ra đều mang tính sát thương trực diện, đập tan mọi nghi ngờ khắt khe nhất của vị Chủ tịch kiêu ngạo.

Phó Trăn im lặng. Cuốn tài liệu trên bàn đã bị hắn đóng lại từ lúc nào.

Hắn từ từ ngả người ra sau lưng ghế, đôi mắt hẹp dài tối tăm mang theo tính xâm lược mãnh liệt quét dọc cơ thể cô.

Hắn muốn xé rách lớp vỏ bọc hoàn mỹ ấy. Hắn muốn nhìn thấy sự sụp đổ tận cùng của bộ óc xuất chúng đang đứng trước mặt mình.

Không gian im ắng đến mức Tư Nhu có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch nơi lồng ngực mình. Cô đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để phản biện, hoàn thành trọn vẹn phần việc của một đại diện kỹ thuật. Khóe mắt cô cay xè vì kiệt sức, đôi gót chân truyền lên những cơn đau buốt tận óc. Cô cố gắng kìm nén tiếng thở dốc, hai hàm răng cắn chặt vào nhau để ngăn cơ thể phát run.
Từ trên chiếc ghế quyền lực, ánh mắt rực lửa đen tối của Phó Trăn không còn tập trung vào đống tài liệu nữa. Hắn thu hẹp khoảng cách tầm nhìn, dán chặt vào khuôn mặt thanh tú đang cố gồng mình chịu đựng. Phó Trăn nhìn chằm chằm vào đôi môi nhợt nhạt đang mím chặt của cô.

Vệt son đỏ đã phai đi quá nửa, để lộ ra kẽ nứt rỉ máu do chính chủ nhân tự cắn nát để duy trì sự tỉnh táo. Sự bần cùng và nét thanh cao đan xen vào nhau trên cùng một thân xác, tạo ra một loại mâu thuẫn thẩm mỹ kích thích sự tàn nhẫn bẩm sinh của nam nhân.

Phó Trăn dời mắt. Hắn đưa tay mở ngăn kéo bàn làm việc, rút ra một tệp hồ sơ mỏng được kẹp trong bìa da đen tuyền. Âm thanh mặt giấy trượt trên lớp gỗ mun khô khốc vang lên.

Hắn quăng ra một điều khoản đầu tư ép buộc.

“Đọc trang thứ ba, điều khoản số bốn.” Thanh âm của Phó Trăn không mang theo bất kỳ sự thương lượng nào, nó là mệnh lệnh của kẻ ban phát sinh mệnh.
Tư Nhu cúi xuống. Tập hồ sơ nằm ngay tầm tay. Những ngón tay lạnh ngắt của cô lật mở lớp bìa cứng. Bầu không khí trong phòng làm việc dường như bị rút cạn oxy ngay khoảnh khắc võng mạc cô lướt qua những dòng chữ in đậm bằng mực đen sắc nét.

*Bên A (Tập đoàn Thịnh Tinh) sẽ giải ngân toàn bộ số vốn yêu cầu trong vòng hai mươi bốn giờ. Đổi lại, Bên B (Công ty AI Trương Giang) bắt buộc chuyển nhượng 70% cổ phần cốt lõi. Mọi quyền quyết định về định hướng phát triển thuật toán, thương mại hóa và cơ cấu nhân sự sẽ do Bên A toàn quyền kiểm soát.*

Bảy mươi phần trăm. Con số này vượt xa khái niệm của một thương vụ đầu tư rủi ro mạo hiểm. Đây là một cuộc thâu tóm trắng trợn, tước đoạt hoàn toàn quyền làm chủ của những kẻ đã đổ máu và nước mắt để xây dựng nên nền tảng mã hóa đó.

Cùng lúc đó, tại sảnh hút thuốc tồi tàn của khu công nghệ Trương Giang, Lục Cảnh Thâm vẫn chưa rời đi. Anh ấy tựa lưng vào lan can rỉ sét, rít một hơi thuốc lá rẻ tiền, khói xám lượn lờ che khuất đi sự mệt mỏi trong đôi mắt sau tròng kính cận.