Đến nội dung chính

Chương 15

admin 834 Chữ Cài Đặt

Hạ Xuyên khẽ giật mình. Trợ lý đi theo Phó Trăn nhiều năm thừa hiểu quy tắc thép của hắn: Thịnh Tinh không bao giờ cho kẻ thất bại cơ hội thứ hai. Việc lật lại một dự án đã bị chính tay Phó tổng gạch tên là điều chưa từng có tiền lệ.

“Phó tổng, hệ thống dữ liệu của công ty đó hiện đang bị phía máy chủ icloud khóa chặt do nợ cước. Nếu muốn điều tra sâu, chúng ta phải can thiệp trả phí để khôi phục quyền truy cập.” Hạ Xuyên cẩn trọng nhắc nhở.

“Vậy thì trả đi.” Phó Trăn uống cạn ly nước lạnh, dứt khoát đặt mạnh xuống bàn: “Tôi muốn biết cái thứ gọi là “điểm mù cảm xúc” mà cô ta tự tin đem ra mặc cả, rốt cuộc là một thiên tài kiến trúc thuật toán, hay chỉ là một vỏ bọc lừa đảo. Sáng mai tôi muốn thấy báo cáo kỹ thuật nằm trên bàn làm việc.”

“Vâng.” Hạ Xuyên cúi đầu nhận lệnh, xoay người bước nhanh ra ngoài, để lại Phó Trăn chìm trong bóng tối của quyền lực tĩnh lặng.
Cùng lúc đó, tại khu công nghệ Trương Giang, bình minh xám xịt từ từ hắt qua những khung cửa sổ bám đầy bụi.

Tiếng cãi vã gay gắt phá toạc bầu không khí vốn đã căng như dây đàn trong căn phòng chưa đầy ba mươi mét vuông. Tống Giai Ân đứng chắn trước cửa phòng lab, dang hai tay ngăn cản ba nam lập trình viên đang hầm hập phẫn nộ.

“Tiểu Trương, cậu bình tĩnh lại đã. Chẳng phải lúc khởi nghiệp chúng ta đã hứa sẽ đồng cam cộng khổ sao? Giám đốc Thẩm đang đi xoay vốn rồi, cô ấy chưa về nghĩa là vẫn còn hy vọng!” Giai Ân khản giọng, hốc mắt thâm quầng đỏ hoe.

“Đồng cam cộng khổ bằng dạ dày rỗng hả chị Giai Ân?” Tiểu Trương vung tay, hất đổ chồng vỏ hộp mì tôm rỗng tuếch trên bàn: “Tháng trước nợ lương, tháng này nợ tiền nhà. Máy chủ thì đã sập hoàn toàn lúc ba giờ sáng. Mạng lưới dữ liệu bị cắt đứt. Chúng ta lấy cái gì để làm việc tiếp đây ạ? Cạp mã code ra mà ăn chắc!”
Ở góc phòng, Lục Cảnh Thâm không tham gia vào cuộc cãi vã. Anh ấy giữ khuôn mặt lạnh tanh, thao tác tháo dỡ từng bộ phận của dàn máy tính cá nhân.

Cảnh Thâm cẩn thận cuộn mớ dây cáp, bọc chiếc bàn phím cơ đắt tiền vào túi chống sốc. Sự im lặng của vị kỹ sư trưởng này phơi bày một sự tuyệt vọng còn đáng sợ hơn gấp trăm lần những lời la hét của đám nhân viên cấp dưới.

Đúng lúc này, cửa chính phòng làm việc bị đẩy ra.

Tư Nhu bước vào. Bộ vest trên người cô nhăn nhúm, gót giày gãy một bên tạo ra âm thanh khập khiễng nện xuống mặt sàn. Lớp son đỏ trên môi đã nhạt đi, nhường chỗ cho sắc mặt tái nhợt cạn kiệt huyết sắc.

Sự xuất hiện của cô khiến căn phòng ồn ào bỗng chốc im bặt. Đôi mắt mọi người đổ dồn về phía người đại diện pháp lý của công ty, mang theo một chút chờ mong thoi thóp.
Tư Nhu đưa mắt nhìn lướt qua bãi chiến trường, thu trọn cuộc nổi loạn của nhóm lập trình viên vào tầm mắt. Cô bước tới bàn làm việc, chậm rãi lấy chiếc USB bằng nhôm đặt xuống mặt kính.

“Tôi đã sao lưu được lõi thuật toán chính. Chỉ cần tìm được nguồn tài trợ, chúng ta có thể thiết lập lại môi trường huấn luyện.” Giọng cô bình ổn, dù dây thanh quản đã khô khốc vỡ vụn.

Lục Cảnh Thâm kéo khóa balo, đẩy gọng kính trễ nải trên sống mũi. Anh ấy sải bước đến trước mặt Tư Nhu, không chút nể nang vạch trần hiện thực tàn khốc.

“Giám đốc Thẩm, một cái lõi thuật toán không có máy chủ để chạy, không có dữ liệu thực tế để nạp, thì nó chỉ là một đoạn văn bản vô giá trị.” Cảnh Thâm gõ đốt ngón tay xuống mặt bàn, ngay sát chiếc USB: “Tối qua cô đến câu lạc bộ Mê Cung tìm giám đốc Lý của quỹ Viễn Đông. Kết quả đâu? Lão ta đã ký lệnh giải ngân chưa?”

Tư Nhu cụp mắt. Hình ảnh chiếc ly pha lê vỡ vụn dưới chân Phó Trăn lướt qua tâm trí. Lão Lý đã chuồn mất dạng sau áp lực từ vị Chủ tịch Thịnh Tinh. Cô trở về với hai bàn tay trắng.

Sự tĩnh lặng của cô chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Tiểu Trương nghe vậy liền chửi thề, quay ngoắt người dọn dẹp nốt đồ đạc cá nhân. Làn sóng bất mãn chính thức bùng nổ, phá vỡ chút niềm tin cuối cùng neo giữ nhóm người lại với nhau.