Kiếp trước Lâm Uyển là một nữ giám đốc nhân sự nổi tiếng “thép”, tay hòm chìa khóa cho một tập đoàn Logistics lớn. Kiếp này mở mắt ra nàng trở thành Lâm Uyển – một nha hoàn thô sử hạng bét tại Cố gia vốn là gia tộc buôn tơ lụa giàu nhất vùng Giang Nam.
Không quyền thế, không tiền bạc, lại còn bị bán đứt thân. Người khác xuyên không làm công chúa, tiểu thư, nàng xuyên không tới… giặt tơ, rửa bô.
Lâm Uyển cười nhạt.
Số phận chia cho nàng quân bài xấu thì nàng sẽ đánh theo cách của kẻ thắng cuộc.
Giặt tơ? Nàng áp dụng quy trình 5S, biến phòng giặt lộn xộn thành dây chuyền công nghiệp.
Kho hàng thất thoát? Nàng dùng file Excel (phiên bản giấy gió) để truy ra kẻ biển thủ.
Đấu đá trong gia tộc? Nàng dùng thuật Đắc nhân tâm và tư duy quản trị để dẹp yên nội bộ.
Từ một nha hoàn giặt tơ bên bờ sông lạnh lẽo, nàng từng bước leo lên vị trí Đại quản gia, trở thành cánh tay phải của Cố phu nhân, nắm trong tay huyết mạch kinh tế của cả vùng Giang Nam.
Chỉ là vị Đại thiếu gia ốm yếu, quanh năm làm bạn với thuốc thang kia, tại sao ánh mắt Y nhìn nàng ngày càng kỳ lạ?
“A Uyển, sổ sách nàng tính xong rồi, vậy khi nào mới tính đến chuyện của chúng ta?”
[Ta không cần chàng che mưa chắn gió, ta sẽ cùng chàng dệt nên gấm lụa phồn hoa.]
***
Cố Thời Chi là Đại thiếu gia của Cố gia, sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng thân thể yếu ớt, bị người đời chê cười là “bình thuốc sắc”, là kẻ vô dụng không thể gánh vác gia nghiệp. Y sống trong sự ghẻ lạnh của dòng tộc và sự thương hại của người đời, giấu đi tài năng thiên bẩm sau vẻ ngoài bệnh tật.
Cho đến ngày Y gặp nàng bên bờ sông buốt giá.
Nàng là Lâm Uyển, một nha hoàn thấp kém nhưng sống lưng chưa bao giờ cúi xuống. Nàng không nhìn Y bằng ánh mắt thương hại, cũng không si mê gia thế của Y. Nàng nhìn Y như một đối tác, một người bạn, và sau này là cả bầu trời.
Nàng giúp Y chỉnh đốn gia nghiệp bằng những phương pháp kỳ lạ chưa từng thấy.
Y dung túng nàng, bảo vệ nàng trước những sóng gió gia tộc bằng sự dịu dàng trầm ổn nhất.
Nàng muốn làm đại quản gia, Y đưa chìa khóa kho bạc cho nàng.
Nàng muốn mở rộng thương trường, Y vẽ bản đồ con đường tơ lụa cho nàng.
Người ta thường nói nồi nào úp vung nấy. Một thiếu gia ốm yếu và một nha hoàn to gan lại cùng nhau khuấy đảo cả thương trường Đại Tống, viết nên một giai thoại gấm lụa rực rỡ nhất vùng Giang Nam.





Bình Luận (0)