Đến nội dung chính

Chương 4: Tranh chấp với phòng nhuộm

admin 493 Chữ Cài Đặt

“Lý sư phụ, bớt giận, bớt giận đã.” Trương ma ma xuýt xoa, nhặt tấm gấm lên, mặt bà ta cũng tái mét. Gấm Tứ Xuyên rất đắt, hỏng một tấm là đi tong cả tháng tiền lương của đám thợ, chưa kể uy tín với khách hàng.

Lý sư phụ trừng mắt, chỉ thẳng tay vào đám thợ phụ việc đang quỳ rạp dưới đất, rồi chỉ ra ngoài sân: “Là do đám nha hoàn bên ngoài giặt tơ không sạch! Tơ còn dính keo, làm sao ăn màu được? Hay là nước giặt có vấn đề? Ta làm nghề bốn mươi năm nay, công thức pha chế chưa bao giờ sai, chỉ có thể là do khâu sơ chế của các ngươi làm ẩu!”

Trương ma ma nghe thấy bị đổ vạ lây thì giãy nảy lên: “Oan uổng quá! Đám nha hoàn của ta hôm nay làm việc rất cẩn thận, đặc biệt là Lâm Uyển còn chia tơ ra giặt, nước trong vắt, không tin ông cứ ra mà xem!”

Cuộc tranh cãi giữa hai quản sự khiến không khí ngột ngạt. Đám thợ nhuộm thì đổ lỗi cho tơ bẩn, Trương ma ma thì đổ lỗi cho thợ nhuộm pha sai màu. Không ai chịu nhận trách nhiệm, vì ai nhận người đó sẽ bị phạt nặng, thậm chí bị đánh đòn rồi đuổi khỏi phủ.
Lâm Uyển đứng ở cửa, đôi mắt bình tĩnh quan sát hiện trường.

Nàng nhìn vạc nhuộm đang sôi sùng sục. Mùi chua nồng của giấm và mùi hăng của rễ cây Tô Mộc bốc lên. Nàng nhìn đống củi đang cháy rừng rực dưới đáy vạc. Rồi nàng nhìn sang những mẻ nhuộm thành công buổi sáng đang phơi ở sào bên cạnh.

Trong đầu nàng nhanh chóng hiện lên một bảng so sánh dữ liệu. Sáng thì trời lạnh, lửa vừa màu đẹp. Chiều thì trời ấm hơn một chút, lửa rất to do thợ muốn làm nhanh cho xong việc khiến màu xỉn và loang lổ.

“Là do nhiệt độ.” Lâm Uyển lẩm bẩm.

Tiểu Đào đứng bên cạnh nghe thấy, sợ hãi kéo tay nàng: “Lâm Uyển, muội đừng nói linh tinh, họ đang nóng giận đấy.”

Nhưng Lâm Uyển không thể im lặng. Nếu mẻ gấm này bị quy là do “giặt không sạch”, nàng và cả đám nha hoàn thô sử đều sẽ bị vạ lây. Nàng ghét nhất là bị xử phạt oan, càng ghét hơn kiểu làm việc thiếu quy chuẩn, đổ lỗi lung tung.
Nàng bước lên một bước, giọng nói không cao không thấp, nhưng đủ rõ ràng để cắt ngang cuộc cãi vã:

“Không phải do tơ chưa sạch, thưa Lý sư phụ.”

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Một con nha hoàn thô sử, y phục xám xịt lại dám lên tiếng chen ngang?

Lý sư phụ đang trong cơn thịnh nộ, ông ta quay sang gầm lên: “Ngươi là cái thá gì? Biết gì về nhuộm mà dám mở miệng?”