Lâm Uyển mở mắt. Nàng không ngủ được vì lạnh, và cũng vì cái sự chướng tai gai mắt này.
Ở kiếp trước, nàng ghét nhất là loại đồng nghiệp ma cũ bắt nạt ma mới, chèn ép người hiền lành. Nàng ngồi dậy, dứt khoát nắm lấy góc chăn mà Xuân Hạnh đang đè dưới chân, giật mạnh một cái.
“Á!” Xuân Hạnh đang mơ màng bị giật chăn, giật mình ngồi bật dậy: “Con nào? Con nào dám?”
“Là ta.” Lâm Uyển bình thản đáp, tay kéo lại chăn đắp lên người Tiểu Đào.
“Ngươi… Con A Uyển chết tiệt! Ngươi chán sống rồi à?” Xuân Hạnh xắn tay áo, định lao vào cấu xé. Ả to gấp rưỡi Lâm Uyển, sức vóc của người làm việc nặng lâu năm không phải chuyện đùa.
Lâm Uyển không hề nao núng, cũng không lùi lại. Nàng chỉ vào cái rương gỗ nhỏ ở góc phòng – nơi Xuân Hạnh cất đồ riêng:
“Xuân Hạnh tỷ, ta khuyên tỷ nên nhỏ tiếng thôi. Nếu Trương ma ma nghe thấy tiếng ồn ào mà xuống đây kiểm tra, bà ấy sẽ phát hiện ra trong rương của tỷ có giấu nửa túi nến sáp và một lọ dầu vừng lấy trộm từ nhà bếp hôm qua đấy.”
Cánh tay đang giơ lên của Xuân Hạnh khựng lại giữa không trung. Mặt ả biến sắc, từ đỏ gay chuyển sang trắng bệch.
“Ngươi… ngươi nói bậy bạ gì đó?”
“Ta không nói bậy.” Lâm Uyển nhìn thẳng vào mắt ả, giọng nói lạnh tanh nhưng đủ để cả phòng nghe thấy: “Sáng nay lúc dọn dẹp, ta thấy tỷ lén lút nhét đồ vào. Ở Cố phủ, trộm cắp vặt bị phạt đánh hai mươi roi, đuổi khỏi phủ, bán vào lầu xanh. Tỷ muốn thử không?”
Căn phòng im phăng phắc. Những tiếng ngáy giả vờ tắt ngấm. Ai cũng nín thở chờ xem kịch hay.
Xuân Hạnh run rẩy. Ả biết Trương ma ma ghét nhất là thói táy máy, vì bà ta muốn độc quyền cái quyền được “ăn bớt” đó. Nếu bị tố cáo, ả chết chắc.
“Ngươi… ngươi giỏi lắm…” Xuân Hạnh nghiến răng, từ từ hạ tay xuống. Ả lườm Lâm Uyển một cái cháy mặt rồi hậm hực quay lưng vào trong, không dám ho he thêm tiếng nào, cũng “quên” luôn việc tranh chăn với Tiểu Đào.
Lâm Uyển nằm xuống, kéo chăn của mình đắp thêm lên người Tiểu Đào.
“A Uyển…” Tiểu Đào thì thầm, nước mắt lưng tròng: “Cảm ơn muội. Nhưng mà muội đắc tội với nàng ta, e là sau này…”
“Ngủ đi.” Lâm Uyển cắt ngang: “Ở cái nơi này, chúng ta càng nhịn nhục thì càng bị đè đầu cưỡi cổ. Muốn người khác nể mình, không phải là đi xin xỏ lòng thương hại, mà là phải nắm được điểm yếu của họ.”
Tiểu Đào không hiểu lắm, nhưng nàng ấy cảm thấy an tâm lạ thường khi nằm cạnh Lâm Uyển.
Sáng hôm sau, không khí trong phòng thay đổi hẳn. Xuân Hạnh nhìn thấy Lâm Uyển thì lảng đi chỗ khác, không dám ho he sai bảo vặt nữa.
Đến giờ ăn trưa, nhà bếp bưng lên một thùng canh rau cải lõng bõng nước. Đám nha hoàn chen lấn xô đẩy để múc được chút cái.