Sở Dung là trưởng Công chúa tôn quý nhất triều Đại Hưng, được thánh thượng sủng ái ban cho phủ đệ riêng.
Trong phủ Công chúa, nàng nắm quyền sinh sát một phương, không màng lời dèm pha của người đời mà mặc sức nạp vô vàn nam sủng, tuy nhiên chưa một ai lọt được vào mắt nàng.
Mộ Hoa Thần là phò mã được thánh chỉ ban hôn, là quân tử tri thư đạt lễ, phong thái ngọc thụ lâm phong, là lang quân trong mộng của các quý nữ kinh thành.
Y chưa từng tranh sủng, cũng chẳng màng can thiệp vào phủ công chúa. Thậm chí, y còn thay nàng dọn dẹp những rắc rối do đám nam sủng gây ra, chu toàn đến mức khiến người ta lầm tưởng y bao dung như các bậc thánh nhân.
Thế nhân đều nói: “Vị phò mã này quá đỗi lý trí, quả là một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo không yêu không hận.”
Chỉ có nàng không biết.
Sự dịu dàng ấy không phải là nhường nhịn, mà là thói quen kiềm chế sự điên cuồng đã ngấm sâu vào xương tủy. Y dùng lễ nghi để che đậy dục vọng, mượn vẻ văn nhã để áp chế bản năng. Y đứng sau bàn cờ, lặng lẽ thu hẹp thế giới của nàng, cho đến khi nàng không còn đường lui nữa.
Cho đến ngày nàng thực sự muốn rời đi.
Ngày đó, phò mã xé nát lớp mặt nạ ôn hòa. Lần đầu tiên trong đời, y không vì thiên hạ, không vì quyền uy, mà chỉ vì một cơn ghen thấu tận tâm can.
Y sẵn sàng lật đổ cả bàn cờ mình đã dày công sắp đặt, chỉ để giữ lại một người duy nhất.
…
Phò mã nói: “Hôm nay nàng về muộn.”
Giọng phò mã vẫn bình thản như đang nhắc một chuyện không đáng bận tâm.
Công chúa đặt chén trà xuống, không ngẩng đầu: “Ở lại nói chuyện với người khác một lát.”
Phò mã gật đầu, đưa tay giúp nàng chỉnh lại tay áo. Y nói: “Trời trở lạnh… Lần sau ra ngoài nhớ khoác thêm áo.”
Nàng thờ ơ đáp lấy lệ.
Có điều khi xoay người, nàng chợt nhận ra bàn cờ phía sau lưng đã bị thu dọn sạch sẽ.
Không còn một quân cờ nào.
Nàng hỏi: “Bàn cờ đâu rồi?”
Phò mã mỉm cười, nhìn nàng bằng ánh mắt ôn hòa vô hại.
Y đáp: “Ta dọn rồi.”
Nàng hỏi: “Vì sao?”
Mộ Hoa Thần im lặng một lát, rồi đáp rất khẽ như đang lẩm bẩm: “Ta phát hiện, chỉ cần nàng có thêm một lựa chọn… Ta sẽ không chịu nổi.”
Lần đầu tiên, nàng ngẩng đầu nhìn y thật kỹ.
Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng.
Vẫn văn nhã.
Vẫn là dáng vẻ khiến người khác an tâm.
Có điều trong ánh mắt ấy có thứ gì đó căng ra rồi nứt toác, không còn che giấu được nữa.
Mộ Hoa Thần nói chậm rãi: “Thiên hạ này… Ta có thể nhường. Luật lệ này, ta có thể phá.”
Y cúi xuống, khoảng cách gần đến mức nàng không còn đường lui.
Giọng nói vẫn bình thản đến đáng sợ: “Nhưng nàng thì không.”
…
Bản Quyền:
Toàn bộ nội dung truyện “Nghịch Thần Hoại Đạo” đều thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuyết Lạc Hoa Thần. Chỉ đăng độc quyền tại TruyenHD (truyenhdd.com).
Mọi hành vi sao chép, chuyển thể, cắt ghép, làm video hoặc sử dụng lại nội dung khi chưa có sự đồng ý của tác giả đều là vi phạm bản quyền.





Bình Luận (0)